Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang... và 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo nhân dân ra sức nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: BBG
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: BBG

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 14%/năm, nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước; cơ cấu chuyển dịch rất tích cực theo hướng công nghiệp hóa; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cải tạo căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển.

Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, người có công, người nghèo được chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải khẳng định, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX là Đại hội của “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”. Đại hội sẽ khẳng định những thành quả cách mạng mà tỉnh đạt được trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; đồng thời, đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mới toàn diện và vững chắc hơn.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại đại hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bắc Giang có nhiều lợi thế để phát triển. Vì vậy, tỉnh cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế, phân tích đánh giá sâu sắc những thuận lợi khó khăn của địa phương để có giải pháp phát huy lợi thế, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh. Làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các xã, huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa… kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển KT-XH; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Vương Đình Huệ lý giải vì sao Hà Nội không đưa ra chỉ tiêu hạnh phúc

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, chiều tối 13.10, TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả của Đại hội đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Chiều 13.10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 71 đồng chí

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Từ 14h chiều 12.10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bí thư Vương Đình Huệ lý giải vì sao Hà Nội không đưa ra chỉ tiêu hạnh phúc

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, chiều tối 13.10, TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả của Đại hội đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Chiều 13.10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 71 đồng chí

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Từ 14h chiều 12.10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.