Cùng đi có ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các sở, ban ngành tại Đà Nẵng.
Đoàn công tác đến thăm gia đình bà Phan Thị Thông (69 tuổi) - thương binh 1/4 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nghệ (93 tuổi) - có chồng và 1 con là liệt sĩ.
Tại buổi gặp gỡ, bà Trương Thị Mai đánh giá cao sự cống hiến của gia đình bà Phan Thị Thông và Mẹ Nghệ cho Cách mạng. Chính những tấm gương như bà Phan Thị Thông, Mẹ Phạm Thị Nghệ là những tấm gương sáng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; nêu cao tình thần tự lực, tự cường…
"Đảng và Chính phủ luôn ghi ơn người có công với cách mạng. Tôi mong muốn người có công với Cách mạng không chỉ vượt lên trong gian khó mà ở thời bình, tiếp tục sống có ích với gia đình và xã hội" - bà Trương Thị Mai nói.
Tại buổi gặp gỡ, bà Phan Thị Thông cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với những người có công với Cách mạng.
“Chính sự quan tâm của Nhà nước là niềm động viên để những người có công với cách mạng như chúng tôi sống tốt, sống có ích” - bà Phan Thị Thông nói.