Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cả trực tuyến và trực tiếp

Thành An |

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các ứng cử viên và cử tri, Ủy ban Bầu cử, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo hình thức cả trực tuyến và trực tiếp.

Ngày 9.5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các ứng cử viên, cử tri và cuộc bầu cử diễn ra trọn vẹn, Ủy ban Bầu cử, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã quyết định tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri theo hình thức cả trực tiếp và trực tuyến.

Nếu theo hình thức trực tuyến, các ứng cử viên có mặt tại điểm cầu chính ở trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp xúc với cử tri các địa phương qua màn hình, âm thanh kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn.

Các phương án cho các Hội nghị tiếp xúc cử tri triển khai cũng đã được UBBC tỉnh xây dựng xong. Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị Bầu cử số 1 sẽ tiếp xúc trực tuyến với cử tri huyện Đất Đỏ vào sáng 10.5, cử tri huyện Long Điền vào chiều 10.5. Riêng Hội nghị vận động bầu cử với cử tri của huyện Côn Đảo vào sáng 11.5 của đơn vị Bầu cử số 1, các ứng cử viên sẽ có mặt điểm cầu chính tại Hội trường Thành ủy TP.Vũng Tàu.

Còn các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị Bầu cử số 2 sẽ tiếp xúc trực tuyến với cử tri huyện Châu Đức vào sáng 10.5, cử tri huyện Xuyên Mộc vào chiều 10.5.

Đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 11 Đơn vị Bầu cử, các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cũng được tổ chức theo hình thức trên từ sáng 11.5 đến ngày 13.5.

Theo UBBC tỉnh, hiện trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin của địa phương hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng tổ chức các hội nghị trực tuyến, bảo đảm kết nối thông suốt từ các điểm cầu chính đến các điểm cầu tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, sẵn sàng phục vụ cho các công tác cần thiết.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý thế nào?

NHÓM PV |

Vừa qua đã có một số trường hợp người dân giúp cho người nước ngoài hay người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, có không ít trường hợp bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Vậy hành vi nhập cảnh trái phép hay tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?

Bà Rịa - Vũng Tàu lập 3 chốt kiểm soát trên các cửa ngõ ra vào tỉnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 chốt kiểm soát bởi tổ công tác liên ngành (Công an, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế) kiểm tra trên các tuyến quốc lộ tại địa phận giáp ranh với các tỉnh bạn.

BR-VT: Tạo thuận lợi nhất để bảo đảm thực hiện quyền công dân trong bầu cử

Thành An |

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch đảm bảo quyền bầu cử cho các ngư dân và công nhân trên công trường, dự kiến có khoảng 18.700 ngư dân còn hoạt động trên biển và 5.000-8.000 công nhân trên công trường vào ngày bầu cử 23.5.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Sáng 6.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 (gồm cử tri các địa phương TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và huyện Côn Đảo) với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý thế nào?

NHÓM PV |

Vừa qua đã có một số trường hợp người dân giúp cho người nước ngoài hay người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, có không ít trường hợp bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Vậy hành vi nhập cảnh trái phép hay tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?

Bà Rịa - Vũng Tàu lập 3 chốt kiểm soát trên các cửa ngõ ra vào tỉnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 chốt kiểm soát bởi tổ công tác liên ngành (Công an, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế) kiểm tra trên các tuyến quốc lộ tại địa phận giáp ranh với các tỉnh bạn.

BR-VT: Tạo thuận lợi nhất để bảo đảm thực hiện quyền công dân trong bầu cử

Thành An |

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch đảm bảo quyền bầu cử cho các ngư dân và công nhân trên công trường, dự kiến có khoảng 18.700 ngư dân còn hoạt động trên biển và 5.000-8.000 công nhân trên công trường vào ngày bầu cử 23.5.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Sáng 6.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 (gồm cử tri các địa phương TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và huyện Côn Đảo) với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.