Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng ở hầu hết chỉ tiêu về kinh tế - xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh vẫn có sự tăng trưởng, đạt dự toán thu ngân sách đề ra.

Theo báo cáo tại kỳ họp, địa phương đã đạt những kết quả khả quan về kinh tế dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021. Các chỉ tiêu chính như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 1,9-2,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,41%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 2,98%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 24,15%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 15,32%... Một số chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch đề ra

Về thu hút đầu tư, mặc dù số lượng các dự án đầu tư mới trong năm 2021 tuy có giảm, nhưng số vốn đầu tư lại gia tăng so với 2020. Trong đó đầu tư trong nước tăng 86,63% và đầu tư nước ngoài tăng 19,88%.

Với những kết quả khả quan đạt được, nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng đạt 114% dự toán, qua đó đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, để mở cửa hoàn toàn nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực.

Theo ông Thanh, trong kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến những nội dung hết sức quan trọng để kịp thời triển khai cho năm 2022 và giai đoạn 2022-2024, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển bứt phá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới như: danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2022...

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Không có ca COVID-19 cộng đồng, xã Long Sơn đề xuất giảm cấp độ dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau thời gian dài phong tỏa kể từ 23.11, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) đã đạt những kết quả khả quan. Do vậy, địa phương đã trình phương án đề nghị UBND TP.Vũng Tàu xem xét cho giảm cấp độ dịch từ cấp 4 xuống cấp 2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỉnh ủy quyền cho cấp huyện quyết định cách ly y tế vùng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.12, UBND tỉnh cho biết đã có văn bản ủy quyền cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn được quyết định cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với khu vực từ cấp xã trở xuống thuộc địa bàn quản lý.

Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 6.12, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, từ 18h ngày 5.12 đến 18h ngày 6.12 địa phương không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng. Trong khi những ngày trước đây ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày trong cộng đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Không có ca COVID-19 cộng đồng, xã Long Sơn đề xuất giảm cấp độ dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau thời gian dài phong tỏa kể từ 23.11, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) đã đạt những kết quả khả quan. Do vậy, địa phương đã trình phương án đề nghị UBND TP.Vũng Tàu xem xét cho giảm cấp độ dịch từ cấp 4 xuống cấp 2.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỉnh ủy quyền cho cấp huyện quyết định cách ly y tế vùng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.12, UBND tỉnh cho biết đã có văn bản ủy quyền cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn được quyết định cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với khu vực từ cấp xã trở xuống thuộc địa bàn quản lý.

Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 6.12, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, từ 18h ngày 5.12 đến 18h ngày 6.12 địa phương không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng. Trong khi những ngày trước đây ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày trong cộng đồng.