Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng cho công tác bầu cử

Thành An |

Chiều 23.4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bảo đảm danh sách nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đủ số lượng người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử theo quy định tại Luật Bầu cử.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) là 10 người, trong đó 8 người ở địa phương và 2 người do Trung ương giới thiệu.

Số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm 85 người, trong đó 84 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Danh sách đã được công bố theo Nghị quyết số 229/NQ-UBBC được ban hành cùng ngày (trước 5 ngày so với thời gian quy định).

Ở cấp huyện, số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND là 430 người, trong đó 424 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 6 người tự ứng cử.

Ở cấp xã, số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND là 3.468 người, trong đó 3.459 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 9 người tự ứng cử. Như vậy, trên toàn tỉnh có 16 người tự ứng cử ở 3 cấp HĐND.

Toàn tỉnh đã thành lập 814 Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với tổng số cử tri là 857.010 người (chiếm 70,48% dân số của tỉnh). Các địa phương cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Các tình huống có thể phát sinh liên quan đến an ninh trật tự và y tế cũng đã được chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, có phương án xử lý cụ thể.

Hiện nay các địa phương đang tổ chức tập huấn cho các Tổ bầu cử, dự kiến hoàn thành trong ngày 25.4. Theo kế hoạch, UBBC cấp huyện, cấp xã sẽ công bố danh sách chính thức những ứng cử đại biểu HĐND trước ngày 28.4. Còn UBBC tỉnh sẽ công bố danh sách chính thức những ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia trước ngày 3.5.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền bầu cử Quốc hội cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Nam Dương |

Từ nay đến 23.5, LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM sẽ tổ chức thêm 20 cuộc tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

Hai hình thức vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông (thực hiện) |

Bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - về những nguyên tắc trong việc vận động bầu cử và chương trình hành động của các ứng viên.

Cần Thơ: Kiểm tra những công đoạn cuối cùng trước ngày diễn ra bầu cử

Nhóm PV |

Chiều 20.4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Cần Thơ tổ chức họp Ủy ban bầu cử lần thứ tư và ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại quận Bình Thủy.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tuyên truyền bầu cử Quốc hội cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Nam Dương |

Từ nay đến 23.5, LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM sẽ tổ chức thêm 20 cuộc tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

Hai hình thức vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông (thực hiện) |

Bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - về những nguyên tắc trong việc vận động bầu cử và chương trình hành động của các ứng viên.

Cần Thơ: Kiểm tra những công đoạn cuối cùng trước ngày diễn ra bầu cử

Nhóm PV |

Chiều 20.4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Cần Thơ tổ chức họp Ủy ban bầu cử lần thứ tư và ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại quận Bình Thủy.