Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng phát triển logistics và hạ tầng giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong buổi làm việc, đã có 11 đề nghị của địa phương xin ý kiến chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của Bà Rịa - Vũng Tàu, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng phần lớn các ngành, lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng dương so với năm 2020. Bên cạnh đó, địa phương vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết tỉnh đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhận định, hiện nay hệ thống Cảng Cái Mép - Thị Vải tuy là ưu thế để phát triển kinh tế nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa đủ điều kiện để trở thành cảng trung chuyển quốc tế, chưa thu hút được các hãng tàu lớn; các cảng đang bị chia cắt, cầu cảng chưa gắn kết, hàng hóa từ tàu nhỏ chuyển sang tàu lớn không có sự liên thông, chưa thật sự là cảng trung chuyển; thiếu một tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại chỗ; thiếu một hệ sinh thái logistics cao, thời gian thông quan kéo dài...

Để giải quyết các khó khăn và tồn đọng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện 11 vấn đề cụ thể gồm: thúc đẩy Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ; thí điểm cơ chế cảng mở tại cụm cảng container khu vực Cái Mép; thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; sớm triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi Quốc hội thông qua; chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 4; chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt Biên Hòa -  Vũng Tàu; cho phép tiếp tục thực hiện nội dung công văn số 479/TTg-CN ngày 23/4/2020 đối với Dự án Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn; quy hoạch tăng quỹ đất công nghiệp; chuyển giao về cho tỉnh khu đất tại số 167 đường Thùy Vân (TP.Vũng Tàu); di dời Trường bắn Lam Sơn của trường Sỹ quan lục quân 2 (Thị xã Phú Mỹ); xin chủ trương cho người Việt Nam vào chơi Casino Hồ Tràm.

Trả lời các kiến nghị theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết cơ bản những kiến nghị của tỉnh đã được giải quyết, chỉ còn một số kiến nghị thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định. Riêng đối với việc cho người Việt Nam vào chơi bài tại Casino Hồ Tràm thì còn chưa phù hợp.

Các bộ trưởng, thứ trưởng tham dự buổi làm việc cũng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, những phân tích nhận định về các kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, và đề xuất nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thay mặt Chính phủ đánh giá cao, ghi nhận biểu dương nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tướng nhận định Bà Rịa - Vũng Tàu đã có một nền tảng, truyền thống và cơ sở qua 30 năm phát triển, nên cần phải phát huy hơn nữa tinh thần tự lực tự cường, phát huy hết nội lực của mình từ những thành quả đã đạt được. Đồng thời phát triển nhanh và bền vững, nhưng phải đảm bảo được an sinh xã hội và môi trường xanh sạch đẹp.

Theo đó, tỉnh cần phải tập trung vào logistics do tiềm năng còn rất lớn và nhiều đối tác nước ngoài đang rất quan tâm. Mà muốn phát triển được logistics thì phải phát triển hạ tầng về giao thông, để kết nối thuận lợi với vùng, trục giao thông lớn của quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, phải chú trọng đến phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp du lịch gắn liền với văn hóa, và chú trọng khai thác tiềm năng của Côn Đảo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao... là những định hướng lớn mà địa phương cần phải tập trung.

Để làm được những điều này, địa phương cần có những giải pháp cụ thể như: đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; đa dạng hóa các loại nguồn lực, không trông chờ vào nhà nước mà chủ động tự lực tự cường, huy động các nguồn lực xã hội; cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh; chú trọng công tác quy hoạch để nhận diện tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số...

Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của địa phương, do đó tỷ lệ tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu là rất thấp. Đồng thời, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 đạt 99,05% vào loại cao nhất cả nước, mũi 2 đạt 90% đối với người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cố gắng hoàn thành tiêm vaccine cho những người còn lại trong tháng 12, và tiêm mũi 3 cho những đối tượng có nguy cơ cao trong quý 1.2022; cố gắng hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong tháng 1.2022.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 18.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, nhằm ôn lại những truyền thống và đánh giá những kết quả đạt được trong chặng đường 30 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Dự án tỉ đô ở Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.12, Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, TX.Phú Mỹ đã được khánh thành. Đây là một trong những dự án, công trình tiêu biểu được khánh thành trong tháng 12 chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh.

Khánh thành Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.12, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành 02 công trình lớn trên địa bàn gồm: Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 18.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, nhằm ôn lại những truyền thống và đánh giá những kết quả đạt được trong chặng đường 30 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Dự án tỉ đô ở Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.12, Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, TX.Phú Mỹ đã được khánh thành. Đây là một trong những dự án, công trình tiêu biểu được khánh thành trong tháng 12 chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh.

Khánh thành Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.12, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành 02 công trình lớn trên địa bàn gồm: Công viên Bà Rịa và Quốc lộ 56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.