Bà Aung San Suu Kyi ấn tượng với thành tựu "đáng kinh ngạc" của Việt Nam

Ngọc Vân |

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế "đáng kinh ngạc" của Việt Nam.

Trưa 17.12, tại Nay Pyi Taw, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm giữa hai bên.

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, bà Aung San Suu Kyi cho biết, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quân sự, chính trị, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

“Chúng tôi vô cùng ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam đạt được. Ngài Thủ tướng vừa trao đổi với tôi, tỉ lệ đói nghèo của Việt Nam chỉ còn 1,5%, một thành tựu đáng kinh ngạc”, bà Aung San Suu Kyi nói.

“Điều này rất quan trọng với những quốc gia như Myanmar và Việt Nam, bởi nâng cao đời sống của người dân là điều hết sức quan trọng. Myanmar mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này. Myanmar cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, nhất là khi hai nước có những điểm tương đồng về lịch sử và trải nghiệm tương đồng trong quá khứ" - Cố vấn Nhà nước Myanmar nói.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, cuộc hội đàm rất thành công, đề cập toàn diện các lĩnh vực hợp tác. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng.

“Điểm sáng nhất mà chúng tôi ấn tượng là thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển nhanh. Đến năm nay, thương mại hai nước đã đạt trên mức dự kiến 1 tỉ USD và nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh trong lĩnh vực này”, Thủ tướng nói.

Việt Nam nằm trong nhóm đầu các nước đầu tư vào Myanmar với trên 20 dự án đầu tư. Hai bên đã thảo luận tháo gỡ các vấn đề đặt ra để thúc đẩy hợp tác đầu tư hơn nữa thời gian tới.

Hai bên cũng thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại của hai nước, thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên đã thảo luận và ủng hộ lập trường của ASEAN về một Biển Đông hòa bình, thực hiện Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Myanmar ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy đoàn cấp cao, nhất là dịp Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, có mời Tổng thống và Cố vấn Nhà nước Myanmar thăm Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Trước đó, sau buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký và trao 3 văn kiện hợp tác quan trọng, gồm Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar giai đoạn 2019-2024, Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và lễ trao Công hàm sửa đổi Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của hai nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Khánh Minh |

Tổng thống Myanmar U Win Myint chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Nay Pyi Taw, sáng 17.12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Ngọc Vân |

Nhận lời mời của Tổng thống Myanmar U Win Myint, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar từ ngày 16-18.12.2019.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam, U22 Myanmar đầu bảng

C.T |

Trong khi U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B, đội tuyển U22 Myanmar đã giành chiến thắng 2-1 trước U22 Campuchia tối 2.12 để có 10 điểm, bỏ xa các đối thủ tại bảng A.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Khánh Minh |

Tổng thống Myanmar U Win Myint chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Nay Pyi Taw, sáng 17.12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Ngọc Vân |

Nhận lời mời của Tổng thống Myanmar U Win Myint, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar từ ngày 16-18.12.2019.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam, U22 Myanmar đầu bảng

C.T |

Trong khi U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B, đội tuyển U22 Myanmar đã giành chiến thắng 2-1 trước U22 Campuchia tối 2.12 để có 10 điểm, bỏ xa các đối thủ tại bảng A.