Australia hỗ trợ Việt Nam 6,5 triệu đôla để phục hồi xanh

Ngọc Vân |

Chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam thông qua Gói Phục hồi Kinh tế xanh ứng phó COVID-19 trị giá 6,5 triệu đôla Australia (AUD).

Gói hỗ trợ được công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng về Phụ nữ Australia, bà Marise Payne, với 2,5 triệu AUD tài trợ cho bốn nhóm đối tác doanh nghiệp và huy động được 9,2 triệu AUD từ đầu tư của khối tư nhân.

Bốn nhóm đối tác doanh nghiệp này được thành lập trong khuôn khổ chương trình Nền tảng Đối tác Doanh Nghiệp (Business Partnerships Platform) sẽ góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh ở Việt Nam thông qua các sáng kiến thương mại trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu.

Gói Phục hồi Kinh tế xanh ứng phó COVID-19 cũng bao gồm khoản tài trợ trị giá 4 triệu AUD trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Mekong-Australia nhằm hỗ trợ dự án trồng lúa bền vững và phát thải thấp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa chính của Việt Nam.

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP26 trong tuần vừa qua, hai Thủ tướng đã công bố tuyên bố chung về hành động khí hậu phù hợp với cam kết của hai quốc gia hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không đến năm 2050. Australia cũng tuyên bố cam kết tăng đầu tư tài chính khí hậu lên đến 2 tỉ AUD trong 5 năm tới, bao gồm tài trợ cho Việt Nam.

Gói Phục hồi Kinh tế xanh ứng phó COVID-19 mới của Australia sẽ bổ trợ những cam kết này, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các thách thức của biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng, đồng thời tạo ra các lợi ích kinh tế hữu hình và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Bốn nhóm đối tác trong khuôn khổ Nền tảng Đối tác Doanh Nghiệp gồm:

“Ứng dụng kép của năng lượng mặt trời trong nông nghiệp và ngư nghiệp ở Việt Nam” – nhóm đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Climate Sense, Asia Foundation, Ngân hàng Chính sách Xã Hội, GreenID và Vũ Phong – đại diện bởi Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã Hội. Dự án sẽ mở rộng quy mô đầu tư vào ứng dụng kép của hệ thống điện mặt trời trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

“Năng lượng sinh học trong các trang trại thương mại ở Việt Nam” – nhóm đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, SNV, E-Green, Nexus for Development và HD Bank – đại diện bởi Ông Phạm Đức Thọ, Giám đốc E-Green. Dự án sẽ sử dụng trang thiết bị hiện đại để mở rộng quy mô sản xuất điện sinh học bền vững ở các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa.

“Kỹ thuật canh tác nông nghiệp theo chiều dọc tiên tiến vì khí hậu, sự sống và cảnh quan ở Việt Nam” – nhóm đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Orlar, Raise Partners và SNV – đại diện bởi Bà Lê Cassandra của Orlar Việt Nam. Dự án sẽ sử dụng công nghệ canh tác dọc tiên tiến để tăng năng suất cây trồng một cách bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

“Nuôi dế bền vững ở Việt Nam” – nhóm đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Cricket One, và Entomo Ventures – đại diện bởi Bà Từ Thu Hiền của Cricket One. Dự án hiện đang mở rộng quy mô trang trại nuôi dế để sản xuất nguồn thực phẩm thay thế bền vững.

Chương Trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (Business Partnerships Platform) hỗ trợ trực tiếp các nhóm đối tác giữa Chính phủ Australia và doanh nghiệp. Các nhóm đối tác này hỗ trợ phục hồi hậu COVID-19, các ưu tiên về khí hậu và mục tiêu phát triển, đồng thời mang lại lợi ích thương mại bền vững cho doanh nghiệp.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Australia khẳng định sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam thời gian tới

Song Minh |

Sáng 9.11.2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne nhân dịp sang thăm Việt Nam.

Australia tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu vaccine, giao ngay 700.000 liều

Ngọc Vân |

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vacine COVID-19, trong đó sẽ giao ngay 700.000 liều trong một vài tuần tới.

Trọng tâm chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Australia

Song Minh |

Ngày 7.11, Thượng nghĩ sĩ Marise Payne - Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng về Phụ nữ Australia - tới Campuchia, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia để thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Australia khẳng định sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam thời gian tới

Song Minh |

Sáng 9.11.2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne nhân dịp sang thăm Việt Nam.

Australia tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu vaccine, giao ngay 700.000 liều

Ngọc Vân |

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vacine COVID-19, trong đó sẽ giao ngay 700.000 liều trong một vài tuần tới.

Trọng tâm chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Australia

Song Minh |

Ngày 7.11, Thượng nghĩ sĩ Marise Payne - Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng về Phụ nữ Australia - tới Campuchia, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia để thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng.