Anh coi Việt Nam là đối tác hết sức tin cậy và ổn định

Hải Anh |

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Truss bày tỏ ấn tượng phát triển kinh tế Việt Nam. Anh coi Việt Nam là một đối tác hết sức tin cậy và ổn định.

Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Truss chiều 11.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ là cơ hội tốt để hai bên thảo luận tìm giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương.

Bộ trưởng Elizabeth Truss bày tỏ vui mừng tham gia ký kết thỏa thuận hoàn tất đàm phán Hiệp định FTA Anh-Việt Nam. Bà cho rằng đây là khởi đầu mới cho thúc đẩy hợp tác hai nước. Anh bày tỏ cảm ơn Việt Nam đề nghị Anh tham gia Hiệp định CPTPP, tăng cường thương mại tự do trong bối cảnh xu hướng bảo hộ.

Anh hết sức quyết tâm thực hiện chiến lược xanh hóa nền kinh tế; tiếp tục đăng cai Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu COP26, góp phần đưa tỉ lệ phát thải về 0 vào năm 2050. Trong tiến trình đó, Anh mong muốn chung tay với các quốc gia, trong đó có Việt Nam đóng góp vào thực hiện mục tiêu này. Ngoài ra, phía Anh cũng mong muốn tham gia cùng Việt Nam trong việc xây dựng Quy hoạch điện VIII vì đây cũng là một thế mạnh của Anh.

Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng phát triển kinh tế Việt Nam, phát triển tốt hơn kinh tế Anh đang ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. Theo bà, thúc đẩy thương mại tự do sẽ giúp các nước phát triển, trong đó có Việt Nam và Anh.

Từ bài học đại dịch COVID-19, Anh cho rằng thế giới đang phụ thuộc vào một số ít quốc gia về chuỗi cung ứng. Với các FTA, Anh có thể đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hoạt động đầu tư. Anh coi Việt Nam là một đối tác hết sức tin cậy và ổn định.

Bà cho rằng Việt Nam đạt thành tựu hết sức ấn tượng trong kiềm chế đại dịch và bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Anh rất mong muốn hợp tác với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực chăm sóc khỏe, cũng như các lĩnh vực công nghệ xanh, tài chính, kinh tế số, dữ liệu. Chính phủ hai nước sẽ thúc đẩy các nỗ lực sau đàm phán. Bà tin tưởng mạnh mẽ Hiệp định FTA song phương sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho hai nước.

Cảm ơn ý kiến Bộ trưởng Elizabeth Truss, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hai nước có truyền thống hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Do đó hai nước cần sớm ký kết Hiệp định FTA song phương; qua đó đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều.

Việt Nam luôn luôn ủng hộ Anh tham gia Hiệp định CPTPP cũng như luôn ủng hộ chủ trương thương mại tự do. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư thành công ở Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng hai nước có tiềm năng phát triển năng lượng xanh. Với kinh nghiệm và tiềm lực của mình, Anh có thể hỗ trợ Việt Nam rất tốt trong phát triển lĩnh vực quan trọng này.

Về hội nghị COP26, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết Việt Nam sẽ tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Các nước chúc mừng Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN

Ngọc Vân |

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tổng kết Ủy ban ASEAN hôm 7.12 trong vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2020.

Liên Hợp Quốc cảm ơn Việt Nam thúc đẩy nghị quyết đầu tiên về phụ nữ

Khánh Minh |

Việt Nam phối hợp với Liên Hợp Quốc chủ trì hội nghị cấp cao quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Các nước chúc mừng Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN

Ngọc Vân |

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tổng kết Ủy ban ASEAN hôm 7.12 trong vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2020.

Liên Hợp Quốc cảm ơn Việt Nam thúc đẩy nghị quyết đầu tiên về phụ nữ

Khánh Minh |

Việt Nam phối hợp với Liên Hợp Quốc chủ trì hội nghị cấp cao quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất.