An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 18.5, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn thành phố Phú Quốc cơ bản hoàn tất, thực hiện chu đáo, đúng quy trình.

Toàn thành phố có 76.233 cử tri với 93 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Phú Quốc có 54 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố và 369 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng phòng chống dịch. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu kín sẽ được khử khuẩn, bắt buộc cử tri đeo khẩu trang, thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thúy Mai, cử tri TP Phú Quốc chia sẻ, những ngày này ở Phú Quốc cờ hoa rất đẹp, người dân cũng tự ý thức tìm hiểu về những ứng cử viên để tìm ra người có đức có tài để bầu. Bà Mai cho biết thêm: “Người dân mong muốn các vấn đề còn tồn đọng ở Phú Quốc sẽ được tháo gỡ khi những người lãnh đạo được bầu ra sẽ chăm lo cho người dân, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân”.

Hiện nay, tất cả các khâu ở các đơn vị bỏ phiếu cũng như kịch bản khi có tình huống xấu xảy ra đã được Phú Quốc đưa vào kế hoạch cụ thể, chi tiết. Lực lượng Công an cũng có kế hoạch riêng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, các đơn vị thường xuyên kiểm tra tình hình ở địa bàn mình trên mọi mặt.

Xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc) ở xa nhất cũng đã hoàn tất mọi công việc để chuẩn bị bầu cử sớm vào ngày 21.5. Ảnh: PV
Xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc) ở xa nhất cũng đã hoàn tất mọi công việc để chuẩn bị bầu cử sớm vào ngày 21.5. Ảnh: PV

Ông Huỳnh quang Hưng cũng thông tin, đối với xã đảo Thổ Châu ở xa nhất cũng đã hoàn tất mọi công việc để chuẩn bị bầu cử sớm vào ngày 21.5.

Phú Quốc cũng thành lập tổ công tác cử cán bộ phòng ban chuyên môn trực tiếp ra Thổ Châu chỉ đạo công tác bầu cử. Ngày 22.5, sẽ niêm phong và mang thùng phiếu về Ủy ban bầu cử thành phố kiểm phiếu theo quy định.

Thành phố Phú Quốc là địa bàn nhạy cảm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vì thế địa phương đã tích cực kiểm tra kiểm soát việc nhập cảnh. Các lực lượng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Biên phòng và chính quyền địa phương đã phối hợp cùng nhau quyết tâm phòng chống dịch, nắm chặt tình hình nhập cảnh từ các nước lân cận.

Ngoài ra, lượng khách du lịch, người đến tạm trú ở Phú Quốc, người lao động từ các cơ sở cũng khá đông nên thành phố cũng có hướng dẫn cụ thể về bỏ phiếu, cũng như đối tượng phải cách ly bỏ phiếu theo hướng dẫn ngành y tế.

Ông Hưng nhấn mạnh: “Phú Quốc đã xây dựng kịch bản chi tiết, tình huống cụ thể để nếu như có tình huống xấu sẽ xử lý ngay với tinh thần không chủ quan, lơ là và phải hết sức cẩn trọng. Chúng tôi không đặt mục tiêu bầu cử nhanh hay sớm mà tiêu chí cao nhất là phải an toàn là trên hết để giúp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Thổ Châu, TP Phú Quốc tổ chức bầu cử vào ngày 21.5.2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Cử tri mong khắc phục ngập nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Dương Đông, TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), các cử tri mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ giải quyết những tồn đọng mà thành phố còn vướng mắc.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Thổ Châu, TP Phú Quốc tổ chức bầu cử vào ngày 21.5.2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Cử tri mong khắc phục ngập nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Dương Đông, TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), các cử tri mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ giải quyết những tồn đọng mà thành phố còn vướng mắc.