An táng 9 hài cốt liệt sỹ hi sinh trên đất Lào

TRẦN TUẤN |

Chiều 10.5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước Cộng hòa DCND Lào.

Đây là những hài cốt được quy tập, cất bốc trong mùa khô năm 2019 - 2020. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón nhận, dâng hương 9 hài cốt liệt sĩ.

9 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: TT
9 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: TT

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh Bôlykhămxay, nhân dân các bộ tộc Lào đã phối hợp, giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quy tập, cất bốc và tiễn đưa, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước Lào về nước.

Sau buổi buổi lễ,  Phó Chủ tịch Đặng Quốc Vinh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh cho Ban công tác đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng trao tặng bộ trang thiết bị y tế trị giá 200 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sĩ

Quách Du |

Sáng 8.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Đón 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về với đất mẹ

PHÚC ĐẠT |

Sáng 6.5, tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào.

Đưa 16 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể liệt sĩ về an táng trên đất mẹ

HƯNG THƠ |

Những hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được tìm kiếm, cất bốc và đưa về Việt Nam an táng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sĩ

Quách Du |

Sáng 8.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Đón 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về với đất mẹ

PHÚC ĐẠT |

Sáng 6.5, tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào.

Đưa 16 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể liệt sĩ về an táng trên đất mẹ

HƯNG THƠ |

Những hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được tìm kiếm, cất bốc và đưa về Việt Nam an táng.