An Giang: Tết của những người lính canh giữ biên giới vùng Tây Nam Bộ

Thành Nhân |

Ngày tết, trong khi mọi người quây quần, sum họp bên gia đình thì những người lính ở vùng biên giới Tây Nam Bộ với đặc thù công việc và nhiệm vụ, vẫn phải tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Huyện An Phú, tỉnh An Giang có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 40km. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, lực lượng biên phòng phối hợp cùng lực lượng công an và dân quân địa phương thành lập các tổ tuần tra khép kín để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Tổ công tác Đồn biên phòng Phú Hữu được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới quản lý. Ảnh: Thành Nhân
Tổ công tác Đồn biên phòng Phú Hữu được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới quản lý. Ảnh: Thành Nhân

Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) có nhiệm vụ quản lý hơn 6km đường biên giới. Dịp Tết, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã tăng cường công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát trực 24/24 kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Dù là mùng 1 Tết, các chiến sỹ Đồn biên phòng Phú Hữu tuần tra, kiểm soát đường biên giới. Ảnh: Thành Nhân
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra, kiểm soát đường biên giới vào đêm Mùng 1 Tết. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó, tối ngày 22.1.2020, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Phú Hữu tổ chức tuần tra kiểm soát trên sông. Đến địa phận ấp Quốc Phú (xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 thuyền máy từ hướng biên giới Campuchia về xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 1 đối tượng đã nhảy xuống sông trốn thoát để lại phương tiện và 7 con lợn. Qua kiểm tra phương tiện còn lại, tổ công tác phát hiện thêm 7 con lợn. Tổng số lợn vận chuyển trên 2 thuyền máy là 14 con, trọng lượng 980kg.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện còn lại không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn trên.

Đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp cùng Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) và dân quân địa phương tuần tra, kiểm soát đường biên giới. Ảnh: Thành Nhân
Đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp cùng Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) và dân quân địa phương tuần tra, kiểm soát đường biên giới. Ảnh: Thành Nhân

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tang vật và bàn giao toàn bộ cho đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú; đồng thời, phối hợp tiến hành lấy mẫu máu và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm tra số lợn và bắt giữ vào tối ngày 22.1. Ảnh: ĐBP Phú Hữu cung cấp
Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm tra số lợn và bắt giữ vào tối ngày 22.1. Ảnh: ĐBP Phú Hữu cung cấp

Đại úy Nguyễn Văn  Ngọc Hòa - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Hữu - cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự và chủ quyền biên giới, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã túc trực 24/24 sẵn sàng chiến đấu; tổ chức mật phục chống buôn lậu và tuần tra bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự trên đoạn đường biên giới do đồn phụ trách.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Mùng 1 Tết, cả nước xử lý 400 ca vi phạm nồng độ cồn, 21 vụ TNGT

Phạm Đông |

Trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Khách hành hương tấp nập viếng Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Ngày 25.1 (Mùng 1 Tết), Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã đón dòng người tấp nập từ khắp nơi đến viếng và cầu may mắn đầu năm.

An Giang:Lực lượng công an tuần tra suốt đêm trước thời khắc giao thừa

Thành Nhân |

Nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự trong đêm Giao thừa, lực lượng Công an đã thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mùng 1 Tết, cả nước xử lý 400 ca vi phạm nồng độ cồn, 21 vụ TNGT

Phạm Đông |

Trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Khách hành hương tấp nập viếng Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Ngày 25.1 (Mùng 1 Tết), Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã đón dòng người tấp nập từ khắp nơi đến viếng và cầu may mắn đầu năm.

An Giang:Lực lượng công an tuần tra suốt đêm trước thời khắc giao thừa

Thành Nhân |

Nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự trong đêm Giao thừa, lực lượng Công an đã thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang).