An Giang: Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết chào mừng 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

Lục Tùng |

Ngày 18.8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn đã đến dự lễ và cắt băng khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa (An Giang). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2018).

Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa tọa lạc tại khóm Tây Huề 2, có diện tích 4,3 ha, bố trí nhà cho 42 hộ nghèo không nhà, không có đất ở trên địa bàn TP. Long Xuyên. Mỗi căn nhà có diện tích 38m2, kết cấu khung bêtông cốt thép, mái tole, vách tường, nền lót gạch men…, với tổng kinh phí xây dựng và hoàn thiện khu nhà trên 5,8 tỷ đồng, trong đó Trung ương MTTQ VN hỗ trợ 500 triệu đồng; UBMTTQ Việt Nam TPHCM hỗ trợ 400 triệu đồng.

Chủ tịch Trung ương UBMTTQ VN Trần Thanh Mẫn trao quà cho hộ sống tại Khu dân cư Đại đoàn kết. Ảnh: LT
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ dân sống tại Khu dân cư Đại đoàn kết. Ảnh: LT

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang, sự sáng tạo của TP. Long Xuyên và sự hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa. 

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các cấp ủy Đảng, đoàn thể và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo cho người nghèo tại khu dân cư, nhất là việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, để các gia đình có điều kiện sản xuất – kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Trung ương UBMTTQ VN cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh An Giang thăm di tích ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: LT
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ VN cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh An Giang thăm di tích ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: LT

Trước đó, ông Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh An Giang cũng đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Long và thắp hương tại Đền thờ Bác Tôn tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên).

Đoàn cũng đến thắp hương tại Đền thờ Bác Tôn tại Di tích Quốc gia Đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: LT
Đoàn đến thắp hương tại Đền thờ Bác Tôn tại Di tích Quốc gia Đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: LT

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cũng đã trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Mỹ Hòa Hưng và phường Mỹ Hòa.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ở vị trí nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn là người công nhân đích thực

LÊ TUYẾT |

“Trong cuộc đời mình, đồng chí Tôn Đức Thắng đã kinh qua nhiều cương vị, từ người công nhân bị áp bức bóc lột, người cán bộ công đoàn bí mật, người cán bộ đảng ở địa phương đến cán bộ cấp cao của hệ thống chính trị cấp trung ương và trở thành nguyên thủ quốc gia, nhưng thủy chung, về tư tưởng, tâm hồn, phong cách, ông vẫn luôn luôn là người công nhân đích thực”.

LĐLĐ An Giang: Long trọng trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXIII/2018

Lục Tùng |

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018) - người công nhân ưu tú, người đặt nền móng cho tổ chức CĐ Việt Nam, người con ưu tú của quê hương An Giang, tổ chức CĐ An Giang long trọng trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXIII/2018 và tặng quà “Tiếp sức đến trường” cho con đoàn viên, CNVCLĐ năm học 2018 - 2019.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018): Chủ tịch Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân

PGS-TS HOÀNG PHÚC LÂM (PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH) |

Tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày 20.8.2008, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong diễn văn khai mạc đã khẳng định đó là tấm gương của “một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản kiên cường mẫu mực, người lãnh đạo quý mến của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc nước ta, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Ở vị trí nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn là người công nhân đích thực

LÊ TUYẾT |

“Trong cuộc đời mình, đồng chí Tôn Đức Thắng đã kinh qua nhiều cương vị, từ người công nhân bị áp bức bóc lột, người cán bộ công đoàn bí mật, người cán bộ đảng ở địa phương đến cán bộ cấp cao của hệ thống chính trị cấp trung ương và trở thành nguyên thủ quốc gia, nhưng thủy chung, về tư tưởng, tâm hồn, phong cách, ông vẫn luôn luôn là người công nhân đích thực”.

LĐLĐ An Giang: Long trọng trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXIII/2018

Lục Tùng |

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018) - người công nhân ưu tú, người đặt nền móng cho tổ chức CĐ Việt Nam, người con ưu tú của quê hương An Giang, tổ chức CĐ An Giang long trọng trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXIII/2018 và tặng quà “Tiếp sức đến trường” cho con đoàn viên, CNVCLĐ năm học 2018 - 2019.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018): Chủ tịch Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân

PGS-TS HOÀNG PHÚC LÂM (PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH) |

Tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày 20.8.2008, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong diễn văn khai mạc đã khẳng định đó là tấm gương của “một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản kiên cường mẫu mực, người lãnh đạo quý mến của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc nước ta, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.