An Giang: 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 23.9 tại Hội trường tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên).

Sáng ngày 23.9, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang chính thức khai mạc vào chiều ngày 23.9 tại Hội trường tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, 306 đại biểu được bầu từ Đại hội của 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang, cùng các đại biểu khách mời địa phương và trung ương.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang trên bàn chủ tọa buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng
Bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang trên bàn chủ tọa buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Nhấn mạnh tại buổi họp báo, bà Hương cho rằng, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất trong việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ trong nhiệm kỳ... cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tham quan công trình Nhà Văn hóa lao động của LĐLĐ An Giang, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ  tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tham quan công trình Nhà Văn hóa lao động của LĐLĐ An Giang, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Lục Tùng

Theo bà Hương, tuy diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, thời tiết khắc nghiệt... nhưng toàn Đảng, toàn quân, dân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trong trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Điển hình như đã mời gọi 60/241 dự án đăng ký đầu tư vào nông nghiệp; Quy mô GRDP năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng....

Khởi công Nhà hát tỉnh An Giang, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Lục Tùng
Khởi công Nhà hát tỉnh An Giang, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Lục Tùng

“Với phương châm hành động: “Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, trong thời gian 2,5 ngày (từ chiều 23.9-25.9) làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học..., Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI sẽ phấn đấu thảo luận thật kỹ các giải pháp, khâu đột phá mang tính chiến lược... để hướng tới mục tiêu “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; Giữ vững quốc phòng an ninh, khái thác tốt các lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước” - bà Hương nhấn mạnh thêm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Triển khai 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Tổ chức Công đoàn có 2 công trình chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

An Giang: Khởi công Nhà hát hơn 200 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Sáng ngày 22.9, tỉnh An Giang long trọng làm lễ khởi công Nhà hát tỉnh An Giang. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

An Giang: Từ “đi đầu” đến “đi chung đội hình”

Lục Tùng |

Nhắc đến An Giang, nhiều người nghĩ ngay đến kỳ tích “xé rào” đi đầu cởi trói đồng đất để đưa địa phương từ chỗ thiếu đói lên dẫn đầu sản lượng lương thực của cả nước. Giờ đây, thế hệ lãnh đạo mới đã làm thay đổi An Giang theo hướng mới, như nơi xuất phát tư duy đi chung đội hình, nói cách khác là hợp tác để cùng phát triển. Đặc biệt là tại Đại hội Đảng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 24.9.2020 càng thể hiện rõ quan điểm này.

Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Triển khai 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Tổ chức Công đoàn có 2 công trình chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

An Giang: Khởi công Nhà hát hơn 200 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Sáng ngày 22.9, tỉnh An Giang long trọng làm lễ khởi công Nhà hát tỉnh An Giang. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

An Giang: Từ “đi đầu” đến “đi chung đội hình”

Lục Tùng |

Nhắc đến An Giang, nhiều người nghĩ ngay đến kỳ tích “xé rào” đi đầu cởi trói đồng đất để đưa địa phương từ chỗ thiếu đói lên dẫn đầu sản lượng lương thực của cả nước. Giờ đây, thế hệ lãnh đạo mới đã làm thay đổi An Giang theo hướng mới, như nơi xuất phát tư duy đi chung đội hình, nói cách khác là hợp tác để cùng phát triển. Đặc biệt là tại Đại hội Đảng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 24.9.2020 càng thể hiện rõ quan điểm này.

Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.