Ấn Độ bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Hà Liên |

Lễ đón chính thức Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ theo nghi thức dành cho người đứng đầu Nhà nước. 

Sáng 3.3 (trưa cùng ngày giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Phủ Tổng thống với 21 loạt đại bác chào mừng, nghi thức cao nhất của Ấn Độ dành cho người đứng đầu Nhà nước. 

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ. Về phía Việt Nam có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, đoàn kỵ binh hộ tống xe của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ram Nath Kovind và Phu nhân chào đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại nơi đỗ xe. Vụ trưởng Vụ Lễ tân Ấn Độ trân trọng mời Chủ tịch Nước bước lên bục danh dự.

Sau khi Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Ấn Độ, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Ấn Độ mời Chủ tịch Nước Trần Đại Quang duyệt Đội Danh dự.

Kết thúc lễ đón, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ, đề cập về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ và triển vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam​-Ấn Độ trong những năm tới.

Trưa cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác. Ảnh: BNG Ấn Độ
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác. Ảnh: BNG Ấn Độ

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác Việt Nam​-Ấn Độ được ký kết trong chuyến thăm lần này. Các văn kiện được ký kết gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Trung tâm đối tác năng lượng hạt nhân toàn cầu; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ấn Độ; Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2018​-2020.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi cũng  chủ trì cuộc họp báo chung, thông báo về kết quả cuộc hội đàm.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

H.Liên |

Tối 2.3 (giờ địa phương), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

HẢI ANH |

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, ngày 2.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3.

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

H.Liên |

Tối 2.3 (giờ địa phương), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

HẢI ANH |

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, ngày 2.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3.

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.