KỶ NIỆM 90 NĂM BÁO LAO ĐỘNG XUẤT BẢN SỐ ĐẦU TIÊN (14.8.1929 - 14.8.2019):

90 năm tiên phong vì người lao động

P.V |

Ngày 11.8.2019, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Báo Lao Động tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019). 90 năm qua, cùng với những bước thăng trầm của lịch sử, Báo Lao Động luôn giữ được vai trò tiên phong trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử hào hùng trong đấu tranh và dựng xây đất nước

Những trang lịch sử Báo Lao Động đã ghi lại đầy đủ ngày lãnh tụ của phong trào công nhân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị ra báo Lao Động. Địa điểm làm báo là một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Thông Phong đầu phố Hàng Bột, ngày nay là phố Tôn Đức Thắng.

Số 1 Báo Lao Động ra ngày 14.8.1929 đúng nửa tháng sau hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. Ngày ra báo gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng tờ báo cũng ra đời. Ngay từ số báo đầu tiên, Báo Lao Động đã khẳng định là tờ báo của những người Lao Động.

Nguyên chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá: “Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với vai trò là tờ báo của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của đoàn viên, người lao động, Báo Lao Động là một trong những tờ báo xung kích đi đầu trong ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn đến đông đảo người lao động. Sau ngày đất nước thống nhất, hòa chung với tinh thần đổi mới của cả dân tộc, phát huy truyền thống của một trong những tờ báo tiên phong của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục là cơ quan tuyên truyền chính, luôn đi sâu phản ánh những vấn đề quan tâm, bức thiết của đời sống nhân dân, là một trong những tờ báo đầu tiên sớm có tiếng nói phản biện chính sách, không chỉ là phương tiện thông tin tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn mà còn góp phần trực tiếp, tích cực trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua các chuyên mục diễn đàn, hộp thư công nhân, điều tra phê bình - những chuyên mục mà tại thời điểm đó không phải tờ báo nào cũng làm được. Có thể nói, trong 30 năm đổi mới vừa qua, Báo Lao Động có sự phát triển nhanh chóng cả số lượng và chất lượng, trở thành tờ báo có uy tín và là diễn đàn quan trọng, tiếng nói của người lao động, của tổ chức công đoàn, trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) thăm gian trưng bày Báo Lao Động tại Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: SƠN TÙNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) thăm gian trưng bày Báo Lao Động tại Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: SƠN TÙNG

Vững bước bảo vệ quyền lợi người lao động

Nhìn nhận lại quá trình lịch sử và sứ mệnh của Báo Lao Động, Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển chia sẻ: “90 năm qua, Báo Lao Động luôn giữ vị trí số một trong nền báo chí cách mạng Việt Nam về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; là địa chỉ tin cậy để công nhân, người lao động gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình. Trong làng báo chí Việt Nam, Báo Lao Động giữ một vị trí rất quan trọng, là một trong những tờ báo cách mạng sớm nhất nước ta trải dài từ năm 1929 đến nay”.

Nói về nhiệm vụ của Báo Lao Động ở thời điểm hiện tại và trong thời gian tiếp theo, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển tiếp tục đánh giá: “Tiếp nối truyền thống, giờ đây sau 90 năm phát triển, đồng hành cùng người lao động cả nước, Báo Lao Động, gồm báo giấy và báo điện tử đều có chuyên trang, chuyên mục riêng cho công đoàn. 25% số lượng trang báo giấy (tức 2 trên tổng số 8 trang báo) được dùng để viết về công đoàn. Trên báo điện tử, chúng tôi cũng xây dựng chuyên trang riêng về công đoàn.

Những thông tin về công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động của Công đoàn Việt Nam được tập trung chuyển tải nhanh, phản ánh đậm nét đời sống CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên toàn quốc. Chúng tôi ưu tiên các vấn đề của người lao động (nhất là người lao động khu vực ngoài quốc doanh, công nhân trong các khu công nghiệp tập trung).

Báo Lao Động sẽ vẫn tiếp tục vững vàng vị trí số 1 trong bảo vệ người lao động. Đó là khẳng định của lãnh đạo báo. Để làm được như vậy, Báo Lao Động cần thay đổi phương thức truyền thông từ báo giấy sang điện tử, từ cách thể hiện thông qua báo viết sang truyền thông đa phương tiện.

Chúng tôi cũng xác định, tờ báo phải gần hơn với công nhân với người lao động, tạo niềm tin đối với công nhân lao động, dựa nhiều hơn nữa vào tổ chức công đoàn”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (giữa) phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Báo Lao Động ngày 5.8.2019. Ảnh: P.V
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (giữa) phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Báo Lao Động ngày 5.8.2019. Ảnh: P.V

Trao đổi với tập thể, cán bộ, phóng viên báo Lao Động trong chuyến thăm và làm việc tại báo ngày 5.8, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Báo Lao Động đã trở thành một tờ báo uy tín trong nền báo chí cách mạng. Tôi đề nghị tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, ra sức đoàn kết, đồng lòng, bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực báo chí, nội dung Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí của Chính phủ, định hướng chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức phẩm chất của người làm báo cách mạng chân chính, có tâm với người lao động và tổ chức Công đoàn, có khả năng tiếp cận, thích ứng và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Tiếp tục đầu tư nguồn lực để phát triển công nghệ, từng bước hiện đại, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh tình hình mới, xứng đáng là tiếng nói của người lao động, là kênh thông tin tuyên truyền chính thống, tích cực của tổ chức Công đoàn”.

Những thành tích nổi bật của báo Lao Động

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1978

Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999

Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới 2009

Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể báo Lao Động năm 2014

Huân chương Lao động hạng Nhất (2012), Nhì (2006), Ba (2001) cho hoạt động xã hội Quỹ Tấm Lòng Vàng

Nhiều giải thưởng báo chí quốc gia, hàng trăm giải từ các cuộc thi viết và giải thưởng báo chí cấp bộ, ngành

Báo Lao Động vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

P.V
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên

Hoàng Văn Minh |

"90 năm, chúng tôi tự hào nhất điều gì? Chính là luôn luôn giữ vị trí số một trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Và để có được điều đó thì tính quyết định đến từ anh chị em phóng viên, đặc biệt là các cây bút, trong đó có đội ngũ những cây bút của Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên tại Đà Nẵng.

Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2019), đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đến thăm và làm việc tại Báo Lao Động

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sáng 5.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã thăm và làm việc với Báo Lao Động. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cũng đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất  bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019).

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên

Hoàng Văn Minh |

"90 năm, chúng tôi tự hào nhất điều gì? Chính là luôn luôn giữ vị trí số một trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Và để có được điều đó thì tính quyết định đến từ anh chị em phóng viên, đặc biệt là các cây bút, trong đó có đội ngũ những cây bút của Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên tại Đà Nẵng.

Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2019), đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đến thăm và làm việc tại Báo Lao Động

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sáng 5.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã thăm và làm việc với Báo Lao Động. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cũng đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất  bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019).