9 kiến nghị, đề xuất của Quảng Trị được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU |

Chiều 17.5, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Chính (đứng) trình bày 9 đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ. Ảnh: Trần Lưu.
Ông Nguyễn Đức Chính (đứng) trình bày 9 đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ. Ảnh: Trần Lưu.

Theo đó, trong năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,02% so với năm 2016. Quy mô nền kinh tế (tính theo GRDP giá hiện hành) đạt 24.623 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 39,24 triệu đồng, tăng 7,8% so với 2016. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 149 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 89.144 tỉ đồng, trong đó có 88 dự án đã đi vào hoạt động, 50 dự án đang triển khai xây dựng và 11 dự án đang làm thủ tục đầu tư… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Thời gian qua, Quảng Trị đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cam kết mạnh mẽ về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi với nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn, nhờ vậy công tác thu hút đầu tư đạt được những kết quả khả quan.

Tại buổi làm việc, Quảng Trị có 9 kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng. Cụ thể, đề xuất bổ sung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào nhóm khu kinh tế biển được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước; kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho Tập đoàn Gazprom làm chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí; bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị 2 công suất 1200MW vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh; triển khai nghiên cứu đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả khai thác hành lang kinh tế Đông Tây cũng như tại các khu kinh tế biên giới Việt – Lào”;

Bổ sung Dự án khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại tỉnh Quảng Trị vào khu kinh tế để được hưởng các chính sách ưu đãi…; đầu tư đường nối Cửa khẩu Quốc tế La Lay và cảng Mỹ Thủy; nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ; xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2017 với tổng số vốn là 145 tỉ đồng cho dự án: Cải tạo, nâng cấp, chống xói lở, phát triển kinh tế hai bên bờ sông Thạch Hãn và dự án sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn; đề nghị quan tâm, đồng ý cho Quảng Trị một số cơ chế đối với các dự án ODA giai đoạn 2016-2020.

Trước những kiến nghị của Quảng Trị, các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến, quan tâm, ủng hộ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn phòng Chính phủ tập hợp ý kiến này cùng với ý kiến của Thủ tướng đưa vào thông báo mang tính định hướng, tập trung cho định hướng phát triển những tỉnh khó khăn. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Quảng Trị cần cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa, xây dựng nền quản trị vì dân, vì doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Trị cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch, lập lại quy hoạch mới phát triển kinh tế xã hội với tầm nhìn xa hơn, không chồng lấn, không chạy theo những dự án sẵn có, hướng tới các cụm, ngành kinh tế. Phấn đấu phát huy tiềm năng nông nghiệp thủy sản, mỗi năm tăng trên 5%. Nhanh chóng đưa các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng vào hoạt động.

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tin tưởng 4 tỉnh miền Trung sẽ vươn lên sau sự cố môi trường biển

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 17.5, tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, sau 2 năm xảy ra sự cố, biển và hải sản đã an toàn trở lại, cuộc sống của người dân đã ổn định và đoàn kết. Tuy nhiên, việc chi trả tiền hỗ trợ bồi thường còn chậm, hiện còn 0,9% số tiền bồi thường chưa được giải ngân...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngư dân Quảng Trị

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU |

Chiều tối 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm các ngư dân tại cảng cá Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là một trong những vùng biển hơn 2 năm trước bị ảnh hưởng nặng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ cấu lao động hợp lý để phát triển thủy sản và dịch vụ du lịch

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến gặp gỡ ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thăm hỏi cuộc sống và tình hình đánh bắt thủy hải sản sau 2 năm xảy ra sự cố môi trường biển.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tin tưởng 4 tỉnh miền Trung sẽ vươn lên sau sự cố môi trường biển

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 17.5, tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, sau 2 năm xảy ra sự cố, biển và hải sản đã an toàn trở lại, cuộc sống của người dân đã ổn định và đoàn kết. Tuy nhiên, việc chi trả tiền hỗ trợ bồi thường còn chậm, hiện còn 0,9% số tiền bồi thường chưa được giải ngân...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngư dân Quảng Trị

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU |

Chiều tối 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm các ngư dân tại cảng cá Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là một trong những vùng biển hơn 2 năm trước bị ảnh hưởng nặng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ cấu lao động hợp lý để phát triển thủy sản và dịch vụ du lịch

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến gặp gỡ ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thăm hỏi cuộc sống và tình hình đánh bắt thủy hải sản sau 2 năm xảy ra sự cố môi trường biển.