8 điểm/môn có đỗ ĐH Ngoại thương?

Huyên Nguyễn |

TS Phạm Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương Hà Nội - cho hay, ngay sau khi Bộ công bố phổ điểm, trường đã thực hiện phân tích phổ điểm và nhận thấy ở ngưỡng điểm 8 trở lên số lượng nhiều hơn năm 2016. Do đó, ĐH Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn năm 2017 của trường có thể sẽ nhỉnh hơn một chút.

- Thưa bà, dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Ngoại thương năm nay có sự thay đổi?

- ĐH Ngoại thương đã thực hiện phân tích phổ điểm năm 2017 do Bộ GDĐT công bố và nhận thấy rằng ở ngưỡng điểm từ 8 trở lên, số lượng nhiều hơn năm trước.

Ở mỗi mức điểm trong khoảng này thì số lượng thí sinh đạt được đều tương đối lớn. Tức là có thể thấy nếu điều chỉnh một mức điểm lẻ như 0,2 thôi thì đã có số lượng trúng tuyển tăng lên rất nhiều. Nhà trường cũng đang cân nhắc mức điểm này.

Do đó chúng tôi dự kiến điểm chuẩn năm 2017 của nhà trường có thể sẽ nhỉnh hơn một chút chứ không quá đột biến so với năm 2016.

Tuy nhiên, thí sinh cũng cần lưu ý và đăng kí thêm nhiều nguyện vọng để chắc suất vào ĐH cho mình.

- Nhiều thí sinh băn khoăn khi học tiếng Anh kém nhưng đủ điểm khối A để xét tuyển vào trường. Vậy, những em này có gặp khó khăn gì trong quá trình học tập không?

- Cá nhân tôi khi vào ĐH Ngoại thương Hà Nội là học theo khối A, hoàn toàn không biết gì về Tiếng Anh. Tuy nhiên, ĐH Ngoại thương là ngôi trường học theo mô hình quốc tế, mỗi năm thu hút 300 sinh viên từ các quốc gia tới Việt Nam học. Các em có nhiều cơ hội thực hành, vận dụng ngôn ngữ nên không cần quá lo ngại.

Nhà trường cũng xây dựng chương trình dành riêng cho học sinh khối A và khối D nhưng có chuẩn đầu ra giống nhau.

- Thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký vào ĐH Ngoại thương, thưa bà?

- Năm nay, ĐH Ngoại thương tuyển sinh thêm tổ hợp mới là D07 (Toán, Hóa học và Tiếng Anh). Chỉ duy nhất điểm trúng tuyển đối với tổ hợp A (Toán, Vật lý, Hóa học) chênh lệch và cao hơn so với xét tuyển bằng các khối khác là 1 điểm.

Tức khối A sẽ xét điểm trúng tuyển cao hơn so với khối, còn lại tất cả các khối là điểm như nhau.

Thí sinh không cần quan tâm đến chỉ tiêu vào trường bởi 7 năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào trường luôn thấp hơn các trường khác nhưng điểm chuẩn lại cao hơn.

Năm 2017 trường cũng mở thêm chuyên ngành mới là Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản, thí sinh có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, học hỏi những tinh hoa của Nhật Bản.

- Bà có thể cho biết điểm giống và khác nhau giữa học tập tại cơ sở Quảng Ninh và Hà Nội, TP.HCM?

- Năm nay trường xét tuyển tại cơ sở Quảng Ninh với 150 chỉ tiêu, thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm khi tất cả chương trình đào tạo cũng như giảng viên đào tạo đều giống như tại cơ sở Hà Nội.

Hơn thế nữa, các sinh viên tại đây sẽ có những chế độ, ưu đãi hơn về hỗ trợ học phí và điểm chuẩn ở cơ sở cũng được xác định thấp hơn so với cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM.

Những  thí sinh vào trường mà không đáp ứng được ngành mình theo học có thể chuyển sang học ngành khc hoặc học song song hai ngành (từ năm thứ 2).

- Thí sinh đạt 25,5 khối D1 có thể đỗ vào NTH03 (Kết toán – Tài chính – Ngân hàng) hay NTH04 (Ngôn ngữ Anh) không?

- Điểm chuẩn NTH03 năm 2016 là 24,3. Theo dự kiến, điểm của năm 2017 không quá cách biệt so với năm 2016. Tôi không khẳng định điểm 25,5 chắc chắn trúng tuyển vì cho đến bây giờ chưa có một thống kê về điểm nào liên quan để phân tích chi tiết. Nhưng điểm 25,5 cũng thuộc nhóm có cơ hội cao trúng tuyển.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nhìn lại một số phóng sự điều tra đa phương tiện trên Lao Động năm 2022

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Năm 2022, sau hơn 3 năm Báo Lao Động đẩy mạnh phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, nhiều loạt phóng sự điều tra hoàn toàn bằng video đã để lại dấu ấn đáng nhớ. PV Lao Động đã nhập vai thành nhiều nhân vật, thâm nhập và phanh phui những câu chuyện mặt trái của xã hội. Sau mỗi loạt bài lên trang, nhiều Bộ ngành đã vào cuộc xử lý, tạo hiệu ứng xã hội tốt.