75 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tùng Giang |

Theo danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cả Trung ương và địa phương có tổng số 1.093 người ứng cử, trong đó có 75 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ngày 16.4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương để giới thiệu làm đại biểu Quốc hội có 1.093 người.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tùng Giang

Cụ thể, Trung ương có 205 người, địa phương có 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử, đạt tỷ lệ 2,19 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (Khóa XIV tỷ lệ là 2,29, khóa XIII tỷ lệ là 2,17).

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng trong quá trình bầu cử. Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu tham gia Hội nghị. Ảnh: Tùng Giang
Các đại biểu tham gia chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tùng Giang

Cụ thể, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương là 205 đại biểu, trong đó: Các cơ quan Đảng là 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước là 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có 130 đại biểu; Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang là 14 đại biểu; Tòa án nhân dân Tối cao là 1 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao là 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước là 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Với danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận

PHÙNG KIM LÂN - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND |

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Quốc hội mà trực tiếp là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là nội dung hàng đầu mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chúng sử dụng rất nhiều luận điệu, chiêu trò hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại.

Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khi giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận

PHÙNG KIM LÂN - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND |

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Quốc hội mà trực tiếp là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là nội dung hàng đầu mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chúng sử dụng rất nhiều luận điệu, chiêu trò hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại.

Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khi giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng.