7.200 thí sinh có nguy cơ mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội

Bích Hà |

Dù đã được hướng dẫn nhưng rất nhiều thí sinh vẫn đăng ký sai và đang có nguy mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội, nếu không nhanh chóng tiến hành bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Buộc phải điều chỉnh nguyện vọng nếu muốn học ở trường quân đội

Trên website của Học viện Quân y vừa đăng tải thông báo về kết quả kiểm tra hồ sơ sơ tuyển vào trường năm 2017. Theo đó, có 345 thí sinh đăng ký xét tuyển vào học viện nhưng không đăng ký sơ tuyển, 215 thí sinh đăng ký sơ tuyển nhưng lại không đăng ký xét tuyển vào học viện, 20 thí sinh đăng ký sơ tuyển nhưng lại không đăng ký xét tuyển là nguyện vọng 1. Những hồ sơ này bị tính là không hợp lệ, tùy mức độ có thể không được xét tuyển vào trường, dù có số điểm thi rất cao.

Tương tự, các trường quân đội khác cũng công bố danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển có sai sót hoặc chưa đúng quy định trên trang thông tin điện tử của trường.

Trong Công văn số 05/TSQS-NT của Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia 2017 nêu rất rõ: Đặc thù trong tuyển sinh quân đội là thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển về chính trị, sức khỏe, độ tuổi. Thí sinh phải đạt điều kiện sơ tuyển mới làm hồ sơ dự tuyển và phải đăng ký xét tuyển NV1 (NV cao nhất) vào một trường quân đội, các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GDĐT; Các trường quân đội và trường công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

Công văn này được đăng tải công khai trên website của các trường quân đội, gửi về Ban TSQS cấp huyện để thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh.

Tuy nhiên, theo thống kê của các trường quân đội, hiện có hơn 7.200 thí sinh đăng ký vào trường không đúng quy định.

Cụ thể có hơn 1.800 thí sinh đã sơ tuyển vào trường quân đội, nhưng chưa đăng ký xét tuyển vào bất cứ nguyện vọng nào ở trường quân đội (xem danh sách TẠI ĐÂY). Những thí sinh này nếu muốn xét tuyển vào trường quân đội, bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng bổ sung vào các ngành, trường quân đội.

Với trường hợp thí sinh có đăng ký sơ tuyển, nhưng khi đăng ký xét tuyển vào trường quân đội lại không phải nguyện vọng 1, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng lưu ý, những thí sinh này nếu không điều chỉnh nguyện vọng vào các trường quân đội, sẽ bị mất cơ hội xét tuyển vào trường quân đội. Hiện có gần 150 thí sinh gặp sai sót về lỗi đăng ký này (xem danh sách tại đây).

Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện tối đa để các thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học 2017 (từ 15-23.7), bằng cách gửi thông báo về cho từng thí sinh (đã sơ tuyển) để thí sinh biết và điều chỉnh nguyện vọng nếu vẫn muốn xét tuyển vào trường quân đội.

Hiện trên website của các trường quân đội đã đăng tải thông báo và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển chưa đúng. Thí sinh cần nhanh chóng cập nhật thông tin để có hướng điều chỉnh nguyện vọng kịp thời.

5.200 thí sinh lỡ cơ hội học ngành yêu thích

Theo quy định của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, các trường quân đội chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học, cao đẳng quân sự những thí sinh đã qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn, dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng và nộp hồ sơ xét tuyển về đúng trường đăng ký sơ tuyển.

Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường không nộp hồ sơ sơ tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đó.

Thống kê cho thấy, năm nay có hơn 5.200 thí sinh chưa hiểu đúng về nguyên tắc tuyển sinh quân đội nên đăng ký không đúng, chỉ đăng ký xét tuyển mà chưa qua sơ tuyển. Với những thí sinh này, có thể điểm thi rất cao, có mong muốn học ở trường quân đội nhưng chắc chắn vẫn không được tham gia xét tuyển vào các trường quân đội (xem danh sách tại đây).

Hiện trên website của các trường quân đội đã đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký sai, căn cứ vào các nguyện vọng đã đăng ký trước đó, thí sinh cần cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng để lựa chọn trường khác, phù hợp với năng lực, điểm thi của mình. Thời gian được điều chỉnh nguyện vọng từ 15.7 đến 17h ngày 23.7.

Đây cũng là bài học với thí sinh và phụ huynh, trước khi đăng ký xét tuyển cần tìm hiểu kỹ quy chế tuyển sinh của từng trường, khối, ngành có nguyện vọng muốn đăng ký, để tránh “lỡ” mất cơ hội vào học ngành yêu thích hoặc “trượt oan” vì không nắm rõ quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Có được chuyển ngành quân đội sang công an hay không?

Huyên Nguyễn |

Sinh viên các trường quân đội được cử tham gia học ngành công an, sau khi học xong sẽ quay về Bộ Quốc phòng và được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác trong quân đội - đại tá Vũ Xuân Tiến, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho hay.

Có được chuyển ngành quân đội sang công an hay không?

Huyên Nguyễn |

Sinh viên các trường quân đội được cử tham gia học ngành công an, sau khi học xong sẽ quay về Bộ Quốc phòng và được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác trong quân đội - đại tá Vũ Xuân Tiến, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho hay.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Có được chuyển ngành quân đội sang công an hay không?

Huyên Nguyễn |

Sinh viên các trường quân đội được cử tham gia học ngành công an, sau khi học xong sẽ quay về Bộ Quốc phòng và được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác trong quân đội - đại tá Vũ Xuân Tiến, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho hay.

Có được chuyển ngành quân đội sang công an hay không?

Huyên Nguyễn |

Sinh viên các trường quân đội được cử tham gia học ngành công an, sau khi học xong sẽ quay về Bộ Quốc phòng và được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác trong quân đội - đại tá Vũ Xuân Tiến, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho hay.