71.000 Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ an toàn trật tự ở cơ sở

Vương Trần |

Trên toàn quốc có 70.867 Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Không làm tăng chi ngân sách nhà nước

Vừa qua, Chính phủ đã có Tờ trình số 51/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã đánh giá cụ thể về thực trạng lực lượng, nguồn lực hiện có, thực trạng chi hiện nay và khả năng bảo đảm kinh phí, ngân sách của các địa phương để chi trả chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay làm cơ sở đề xuất nội dung quy định. 

Dự thảo Luật quy định về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là bảo đảm cân đối trong tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương đang thực hiện và không làm tăng chi ngân sách nhà nước khi Luật này được ban hành.

Theo đó, dự thảo Luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; được bố trí địa điểm, nơi làm việc, bồi dưỡng, huấn luyện, trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận; giải quyết trường hợp khi thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hi sinh.

Bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách

Nêu sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật, Bộ Công an - cơ quan soạn thảo cho rằng, dự án Luật sẽ kịp thời tạo cơ sở pháp lý để quy định cụ thể nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng, huấn luyện và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc: Hiện nay, các địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên.

Theo số liệu khảo sát đến nay, trong toàn quốc có 70.867 Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về các nhiệm vụ mà lực lượng Công an xã bán chuyên trách được thực hiện khi tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cũng như thay đổi tên gọi của lực lượng này để phân biệt với tên gọi của các chức danh Công an xã chính quy và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng này.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bản chất là điều chỉnh, kiện toàn lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động từ ngay sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và hiện nay đang hoạt động ở địa bàn cơ sở để kiện toàn thống nhất thành một lực lượng chung (các lực lượng, chức danh đang hoạt động hiện nay sẽ được kiện toàn thống nhất, quy định trong Luật, bao gồm Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bảo vệ dân phố và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng).

Bộ Công an đã nghiên cứu, kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đánh giá là phù hợp, còn giá trị để quy định đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm không làm tăng biên chế, không làm tăng chi ngân sách nhà nước, không chồng chéo, không mâu thuẫn với các văn bản luật khác.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Trưởng công an xã nặng lòng với bản cao

Khánh Linh |

Sơn La - Với người dân ở xã vùng cao Làng Chếu, huyện Bắc Yên, thiếu tá Sa Trọng Kiên không chỉ là người trưởng công an xã tận tình, trách nhiệm, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con đồng bào Mông nơi đây.

Trung úy công an xã bị đánh phải nhập viện cấp cứu khi đang làm nhiệm vụ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam Đến xác minh một số đối tượng tổ chức đánh bạc, một trung úy công an xã ở Quảng Nam bị nhiều đối tượng manh động, đánh trọng thương.

Trưởng công an xã là công chức hay cán bộ?

Bảo Hân (T/H) |

Về vấn đề chức vụ, chức danh cấp xã, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức 2008, được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định:

Tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 trước ngày thông xe vào dịp 30.4

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (có chiều dài hơn 63km) sẽ thông xe, đưa vào khai thác trước dịp 30.4 sắp tới, vậy nên những ngày này, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục còn lại. Hiện nhìn từ trên cao, tuyến cao tốc này cơ bản hoàn thiện và trông đẹp như một bức tranh.

Nam Định: Bằng mọi cách để 50 bệnh nhân không phải dừng chạy thận

TRUNG DU |

Ngày 13.4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện này sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận và sẽ không có chuyện tạm dừng chạy thận cho 50 bệnh nhân.

Hà Nội: CSGT lập chốt kiểm tra ma túy đối với tài xế ngay cạnh bến xe

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) kết hợp hóa trang và lập chốt công khai để xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, đồng thời test nhanh ma túy đối với lái xe.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh bị điểm tên, cổ phiếu LDG "nằm sàn"

Thanh Giang |

Cổ phiếu LDG "lau sàn" trong bối cảnh Dự án Khu dân cư Tân Thịnh của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa bị cơ quan chức năng Đồng Nai chỉ ra nhiều sai phạm.

Vụ dối trá kiểm soát giết mổ ở Long An: Làm ngơ trước vi phạm của cơ sở

Nhóm PV |

Một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã làm ngơ trước những vi phạm tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (huyện Đức Hòa). Hàng ngày, cơ sở này giết mổ cả nghìn con heo bò, vượt công suất cấp phép chỉ là 100 heo bò/ngày đêm.

Trưởng công an xã nặng lòng với bản cao

Khánh Linh |

Sơn La - Với người dân ở xã vùng cao Làng Chếu, huyện Bắc Yên, thiếu tá Sa Trọng Kiên không chỉ là người trưởng công an xã tận tình, trách nhiệm, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con đồng bào Mông nơi đây.

Trung úy công an xã bị đánh phải nhập viện cấp cứu khi đang làm nhiệm vụ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam Đến xác minh một số đối tượng tổ chức đánh bạc, một trung úy công an xã ở Quảng Nam bị nhiều đối tượng manh động, đánh trọng thương.

Trưởng công an xã là công chức hay cán bộ?

Bảo Hân (T/H) |

Về vấn đề chức vụ, chức danh cấp xã, Điều 61 Luật Cán bộ, công chức 2008, được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định: