70 năm ngân hàng: Từ huyền thoại con đường tiền tệ đến huyết mạch kinh tế

Lan Hương (ghi) |

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chủ động, linh hoạt hơn các công cụ chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt các thị trường tiền tệ, ngoại hối, giảm mặt bằng lãi suất thị trường, cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau đại dịch...”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Ngày 5.5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951 - 6.5.2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Huyền thoại con đường tiền tệ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Trong suốt chặng đường 24 năm (1951 - 1975) đầy gian khổ, cam go tham gia, phục vụ hai cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc, các thế hệ cán bộ ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập trung mọi nguồn lực phục vụ sản xuất, chiến đấu, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, viết nên "Huyền thoại con đường tiền tệ", đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đội vận chuyển tiền C100-đơn vị vận tải của đoàn 559 - Bộ Quốc phòng chuyển tiền và hàng vào Nam trên đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước cung cấp
Đội vận chuyển tiền C100 - đơn vị vận tải của Đoàn 559 - Bộ Quốc phòng chuyển tiền và hàng vào Nam trên đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước cung cấp

Trong giai đoạn gian khổ, khó khăn, khốc liệt này, hàng trăm cán bộ Ngân hàng đã trực tiếp lên đường chiến đấu và không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều cán bộ đã hăng hái lên đường sang giúp nước bạn Lào anh em trong giai đoạn 1968 - 1975.

Đội vận chuyển tiền C100 - đơn vị vận tải của đoàn 559 - Bộ Quốc phòng chuyển tiền và hàng vào Nam trên đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh do Ngân hàng Nhà nước cung cấp
Đội vận chuyển tiền C100 - đơn vị vận tải của Đoàn 559 - Bộ Quốc phòng chuyển tiền và hàng vào Nam trên đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh do Ngân hàng Nhà nước cung cấp

Những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Ngân hàng trong chiến tranh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Các tổ chức tiền tệ đặc biệt của ngành Ngân hàng phục vụ kháng chiến (N2683, B29 và C32) đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngân hàng – huyết mạch của nền kinh tế

Tổng Bí thư cho biết: Sau khi đất nước thống nhất, ngành Ngân hàng luôn phát huy tốt vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế quốc dân, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, huy động và phân bổ nguồn lực tài chính để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong suốt quá trình 35 năm đổi mới, ngành Ngân hàng đã luôn chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, chuyển đổi từng bước vững chắc từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hai cấp, ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từng bước phát triển lớn mạnh, tách bạch rõ ràng chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với chức năng cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm ngày càng phù hợp hơn với thông lệ, chuẩn quốc tế và thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

Trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là tình trạng bất ổn vĩ mô đầu nhiệm kỳ khoá XI và suy thoái kinh tế thế giới do tác động của đại dịch COVID-19 cuối nhiệm kỳ khoá XII, đến nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, chưa rõ hồi kết.

Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với thực tế tình hình, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng: Điều hành chủ động, linh hoạt hơn các công cụ chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt các thị trường tiền tệ, ngoại hối, giảm mặt bằng lãi suất thị trường, cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau đại dịch...

Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta "Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp", đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành "nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta sẽ trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao.

Lan Hương (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 5 điều lưu ý với Ngân hàng Nhà nước

Lan Hương (ghi) |

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lan Hương |

Ngày 5.5.2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951 - 6.5.2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cuốn sách lịch sử đồng tiền Việt Nam - tư liệu vô giá

Hương Nguyễn |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951-6.5.2021), Ngân hàng Nhà nước vừa công bố hai công trình nghiên cứu quan trọng là hai cuốn sách “Lịch sử đồng tiền Việt Nam” và “Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951-2021”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 5 điều lưu ý với Ngân hàng Nhà nước

Lan Hương (ghi) |

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lan Hương |

Ngày 5.5.2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951 - 6.5.2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cuốn sách lịch sử đồng tiền Việt Nam - tư liệu vô giá

Hương Nguyễn |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951-6.5.2021), Ngân hàng Nhà nước vừa công bố hai công trình nghiên cứu quan trọng là hai cuốn sách “Lịch sử đồng tiền Việt Nam” và “Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951-2021”.