70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian

KIM ANH - ÁI VÂN |

Sáng 30.12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Cục đối ngoại - Bộ quốc phòng đồng chủ trì tổ chức Tọa đàm: “70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam – Liên Xô/ Liên Bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian”.

Với chủ đề xuyên suốt về hợp tác Việt Nam – Liên Xô/Liên Bang Nga trong lĩnh vực đào tạo trong 70 năm qua, tọa đàm nhằm khẳng định hợp tác đào tạo giữa hai nước góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; là một trong những động lực quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết: Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời 2.9.1945 cho đến nay, mỗi bước phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam – Liên Xô / Liên Bang Nga.

Các nhà lãnh đạo cũng như nhân dân Việt Nam thấy rõ đây chính là tài sản vô giá, là tiền đề để đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: KA

Theo Đại tá Đoàn Xuân Bộ, từ năm 1950 cho đến nay, hợp tác về giáo dục và đào tạo là điểm sáng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trong đó hợp tác đào tạo quân sự quốc phòng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, đào tạo cán bộ quân sự có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Hiện nay theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Liên Bang Nga là nước mà Việt Nam cử sinh viên và cán bộ trong học tập, nghiên cứu nhiều nhất. Đây được coi là một trong những kênh đào tạo nguồn nhân lực chiến lược của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời điểm mới.

Cũng trong buổi tọa đàm, chia sẻ về mối quan hệ hợp tác về phòng không không quân giữa Việt Nam – Liên Xô, Trung tướng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, người được vinh dự trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô cho biết: Trong dịp kỉ niệm này, có thể thấy việc đào tạo cán bộ kĩ thuật, cán bộ chuyên môn cho đất nước chúng ta nói chung, cho cộng đồng nói riêng và đặc biệt là phòng không không quân là hết sức quan trọng và to lớn.

Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, người được vinh dự trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: KA

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển – Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cho hay, những năm gần đây hai nước tăng cường hợp tác sâu nghiên cứu bệnh truyền nhiễm.

Việt Nam và Nga tiếp tục phối hợp, xây dựng nhiều chương trình khoa học, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng cho biết, cùng với không quân, những ngành đào tạo về hải quân, khoa học công nghệ, xã hội nhân văn cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể.

“Nhiều người Việt Nam học tập nghiên tại Liên Xô – Liên Bang Nga hiện nay đã đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa hai nước nói chung” - Trung tướng Vũ Chiến Thắng cho biết thêm.

KIM ANH - ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2020, về tình hình hoạt động báo chí, nội dung thông tin trên báo chí năm 2020 nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi

Thanh Hà |

Để thích ứng với “tình trạng bình thường mới” và phục hồi kinh tế, trong năm 2020, Việt Nam và nhiều nước Trung Đông - Châu Phi đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách kinh tế, tăng cường liên kết quốc tế, mở rộng các thị trường tiềm năng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi chia sẻ vấn đề này trong bài viết “Thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với khu vực Trung Đông - Châu Phi”.

Giảm nghèo hướng tới tầm nhìn 2045: “Vì một Việt Nam không có đói nghèo”

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2020, về tình hình hoạt động báo chí, nội dung thông tin trên báo chí năm 2020 nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi

Thanh Hà |

Để thích ứng với “tình trạng bình thường mới” và phục hồi kinh tế, trong năm 2020, Việt Nam và nhiều nước Trung Đông - Châu Phi đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách kinh tế, tăng cường liên kết quốc tế, mở rộng các thị trường tiềm năng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi chia sẻ vấn đề này trong bài viết “Thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với khu vực Trung Đông - Châu Phi”.

Giảm nghèo hướng tới tầm nhìn 2045: “Vì một Việt Nam không có đói nghèo”

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.