7 công dân Việt Nam thiệt mạng tại Trung Quốc trong đợt lũ quét

HL |

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 27.7 thông tin về 7 công dân Việt Nam lao động tại núi Cam Tử, Quảng Tây, Trung Quốc bị thiệt mạng.

Trong bản tin bảo hộ công dân ngày 27.7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc cho biết, theo thông tin do Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cung cấp, 7 công dân Việt Nam đã bị chết trong đợt lũ quét, sạt lở tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

“Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự cho các nạn nhân”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm.

Ngoài ra còn có 30 người Việt Nam đang trong tình trạng an toàn đã được Tổng Lãnh sự quán gửi thông tin nhân thân về cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh, có cơ sở thu xếp đưa về nước trong thời gian sớm nhất.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết, có 3 cháu nhỏ (từ 1 đến 3 tuổi), là con em của các lao động Việt Nam, đã được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ của thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.  

 

HL
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện căn cứ quân sự kiên cố đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài

V.A |

Những hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài cho thấy nó lớn hơn và được bảo vệ an toàn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ấn Độ ra điều kiện với Trung Quốc giải quyết tranh chấp biên giới

K.M |

Ấn Độ nói cả New Delhi lẫn Bắc Kinh đều cần phải rút lực lượng để khôi phục nguyên trạng trên một cao nguyên hẻo lánh thuộc dãy Himalaya, nơi tranh chấp biên giới giữa hai nước đã bước sang tháng thứ hai.

7.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát biên giới Ấn Độ

K.M |

Theo tờ South China Morning Post, Quân đội Giải phóng phân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành cuộc tập trận với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ ở vùng núi Tây Tạng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lộ diện căn cứ quân sự kiên cố đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài

V.A |

Những hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài cho thấy nó lớn hơn và được bảo vệ an toàn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ấn Độ ra điều kiện với Trung Quốc giải quyết tranh chấp biên giới

K.M |

Ấn Độ nói cả New Delhi lẫn Bắc Kinh đều cần phải rút lực lượng để khôi phục nguyên trạng trên một cao nguyên hẻo lánh thuộc dãy Himalaya, nơi tranh chấp biên giới giữa hai nước đã bước sang tháng thứ hai.

7.000 binh sĩ Trung Quốc tập trận sát biên giới Ấn Độ

K.M |

Theo tờ South China Morning Post, Quân đội Giải phóng phân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành cuộc tập trận với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ ở vùng núi Tây Tạng.