68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

PV |

Ngày 31.8, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Có 68 bài tham luận của các lãnh đạo cao cấp, chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân gửi về ban tổ chức hội thảo.

Một số tham luận được trình bày tại Hội thảo, gồm: “50 năm Nghệ An thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch” của nguyên Bộ trưởng Bộ thương mại Trương Đình Tuyển; “Bác Hồ với “quê hương nghĩa trọng tình cao” của tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; “Bức thư cuối cùng của Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An - Di chúc cho quê hương” của tiến sĩ Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;…

Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

PV
TIN LIÊN QUAN

Khát vọng dân tộc hùng cường trong Di chúc của Bác

HOÀNG LÂM |

Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xếp hạng bảo vật quốc gia, là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Bản Di chúc thiêng liêng cũng chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian, phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai

B.T.S |

Ngày 30.8, Lễ Quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khát vọng dân tộc hùng cường trong Di chúc của Bác

HOÀNG LÂM |

Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xếp hạng bảo vật quốc gia, là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Bản Di chúc thiêng liêng cũng chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian, phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai

B.T.S |

Ngày 30.8, Lễ Quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.