Đại hội tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau đại hội lần trước.
Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định những thành tựu, kết quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An.
Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
Theo Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, công tác khen thưởng của tỉnh Nghệ An thực hiện theo đúng quy định hiện hành và có nhiều điểm mới. Về đối tượng, quan tâm nhiều hơn đến tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, chú trọng đến các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Vì vậy, tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh cho người lao động trực tiếp đạt 62% trong tổng số khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu trong diễn văn phát động phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Nghệ An đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội mới, nhưng cũng còn nhiều khó khăn và thử thách.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần đào sâu suy nghĩ, đề cao trách nhiệm, tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một phương thức quản lý chính quyền và là động lực để xây dựng con người mới”.
Đại hội cũng đã thông qua Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 15 đồng chí.