6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm thành công

Thanh Chung |

Ngày 16.5, hơn 5.000 cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí bầu cử vui tươi phấn khởi của người dân, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Người dân phấn khởi ngày bầu cử sớm

Theo đó, 6 xã biên giới của Nam Giang gồm: Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun tổ chức bầu cử các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại xã biên giới Đắc Pre, dọc các tuyến đường bêtông dẫn đến khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, panô, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ. Từ sáng sớm, hàng trăm bà con đồng bào các dân tộc của xã đã đến địa điểm bỏ phiếu. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên công tác tổ chức bầu cử được thực hiện theo quy tắc 5K. Trước khi vào bỏ phiếu, bà con đều mang khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch huyện Nam Giang - cho hay, huyện Nam Giang có 6 xã vùng biên giới được tổ chức bầu cử sớm theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam. Sau một thời gian chuẩn bị, công tác bầu cử của các xã biên giới được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

"Hơn 5.000 cử tri của 6 xã biên giới của huyện đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm và đây là một sự kiện, ngày hội hết sức quan trọng để cử tri lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu, xuất sắc vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - ông Sơn nói.

Đây là niềm vinh dự lớn lao của mọi người dân trước Ngày hội lớn của toàn dân tộc. Tại các điểm khu vực bỏ phiếu, tiểu sử của các ứng cử viên cũng được Ban bầu cử xã đặt ở vị trí trang trọng, thuận lợi cho bà con dễ quan sát, tạo sự khách quan, công bằng giữa các ứng cử viên.

Bà Un Thị Son (38 tuổi), trú thôn 48, xã Đắc Pre cho hay, mặc dù rất bận rộn nhưng sáng nay bà Son cùng mọi người dân trong thôn 58 đã tạm gác công việc và dậy sớm hơn so với mọi thường ngày để đi bầu cử sớm. “Tôi rất vui khi được bỏ phiếu bầu cử các Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. "Tôi hy vọng những đại biểu được ứng cử sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ và phục vụ cho đất nước và nhân dân"- bà Son nói.

Công tác bầu cử đã hoàn tất

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang - cho hay, công tác bầu cử ở các xã biên giới được các lực lượng chức năng chuẩn bị rất kỹ càng. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch và nhập cảnh trái phép được kiểm soát nghiêm ngặt.

“Rất đáng khích lệ khi 6 xã vùng biên giới vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa bầu cử thành công tốt đẹp. Đặc biệt, chưa đầy 4 tiếng đồng hồ thì công tác bầu cử gần như hoàn tất. Một số hộ còn lại thì địa phương cử cán bộ mang thùng phiếu dự phòng đến các hộ để vận động bầu cử. Những hộ này đa phần là người già hoặc đi lại khó khăn” - ông Hường nói.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay, các tổ bầu cử đã quán triệt công tác phòng, chống dịch kết hợp với bầu cử rất tốt và bà con nhân dân cũng đã được hướng dẫn rất kỹ càng về việc này. Do đó, việc mang khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch. Tôi tin rằng, công tác bầu cử đạt kết quả tốt đẹp, cùng với việc đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Thanh Chung |

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16.5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại 6 địa phương này cơ bản đã được hoàn tất. Ngoài ra, vào ngày bầu cử 23.5, tỉnh Quảng Nam sẽ cho cán bộ đưa thùng phiếu đến từng khu cách ly để người dân tự tay bỏ phiếu.

Thực hiện bầu cử sớm tại 5 điểm ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Đã có 2 đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 ra khơi để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại các đơn vị trên biển, đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nhà giàn...

Kiên Giang: Dự kiến xã đảo xa nhất bầu cử sớm 2 ngày

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 5.2 đến 15.3, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Riêng xã đảo Thổ Châu dự kiến bầu cử sớm 2 ngày.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Thanh Chung |

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16.5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại 6 địa phương này cơ bản đã được hoàn tất. Ngoài ra, vào ngày bầu cử 23.5, tỉnh Quảng Nam sẽ cho cán bộ đưa thùng phiếu đến từng khu cách ly để người dân tự tay bỏ phiếu.

Thực hiện bầu cử sớm tại 5 điểm ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Đã có 2 đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 ra khơi để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại các đơn vị trên biển, đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nhà giàn...

Kiên Giang: Dự kiến xã đảo xa nhất bầu cử sớm 2 ngày

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 5.2 đến 15.3, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Riêng xã đảo Thổ Châu dự kiến bầu cử sớm 2 ngày.