6 sĩ quan công an cấp tá được đề nghị khen thưởng công trạng

Việt Dũng |

Ngoài 6 sĩ quan công an, có 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc được đề nghị khen thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có công trạng, thành tích.

Ngày 28.4, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải danh sách những tập thể và cá nhân được xét tặng thưởng, khen thưởng để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng.

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo công trạng và thành tích đạt được giai đoạn 2016-2021 đối với 03 tập thể, 06 cá nhân thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, gồm:

1. Phòng An ninh đối nội.

2. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

4. Thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng, Phòng Tham mưu.

5. Trung tá Lê Thị Kim Hoa, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6. Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Trung tá Nguyễn Mạnh Lợi, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát giao thông.

8. Thượng tá Phan Anh Huấn, Trưởng Công an huyện Lập Thạch.

9. Thiếu tá Nguyễn Đức Việt, Đội trưởng, Công an huyện Vĩnh Tường.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trung tướng công an cùng nhiều cá nhân được đề nghị khen thưởng công trạng

Việt Dũng |

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc bộ đề nghị khen thưởng công trạng, thành tích của các cá nhân, đơn vị trong ngành.

Luật hoá việc khen thưởng xứng đáng cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Phạm Đông |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng, trong bối cảnh một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu “chùng xuống”, không dám làm gì, cần khen thưởng xứng đáng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bổ sung quy định về hủy bỏ khen thưởng, tước danh hiệu vinh dự nhà nước

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) bổ sung quy định trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trung tướng công an cùng nhiều cá nhân được đề nghị khen thưởng công trạng

Việt Dũng |

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc bộ đề nghị khen thưởng công trạng, thành tích của các cá nhân, đơn vị trong ngành.

Luật hoá việc khen thưởng xứng đáng cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Phạm Đông |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng, trong bối cảnh một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu “chùng xuống”, không dám làm gì, cần khen thưởng xứng đáng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bổ sung quy định về hủy bỏ khen thưởng, tước danh hiệu vinh dự nhà nước

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) bổ sung quy định trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.