59 tác phẩm đoạt giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng

Phạm Đông |

Hội đồng sơ khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021" đã tuyển chọn được 59 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo.

Chiều 8.10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021". Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định thành lập hội đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, tính đến hết ngày 31.8, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.181 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Tác phẩm dự thi thể loại báo in là 385 tác phẩm báo chí trong đó có 35 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia (Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 18 tác phẩm vào chung khảo). Tác phẩm dự thi thể loại báo điện tử là 690 tác phẩm với 45 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia (Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 25 tác phẩm chung khảo).

Tác phẩm dự thi thể loại truyền hình là 68 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia (Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 10 tác phẩm vào chung khảo). Tác phẩm dự thi thể loại phát thanh là 38 tác phẩm của 8 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia (Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 6 tác phẩm vào chung khảo).

Ngày 16.9.2021, Ban Tổ chức Giải đã tổ chức họp Hội đồng sơ khảo để tiến hành chấm sơ khảo các tác phẩm tham dự Giải. Sau hơn hai tuần chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 59 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xếp hạng: A, B, C và khuyến khích.

 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Ông Phùng Khánh Tài cho biết, các tác phẩm tham gia dự giải năm nay tương đối sát với chủ đề và tiêu chí của thể lệ giải, có chất lượng đồng đều. Nhiều tác phẩm được các tác giả đầu tư công phu, đề tài mang tính thời sự, có tính phát hiện cao về các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thể loại các tác phẩm đa dạng, tập trung nhiều nhất là thể loại phóng sự điều tra, chuyên luận. Nhiều tác phẩm chuyên luận, điều tra được thể hiện rất công phu trên báo in, báo điện tử từ 3 đến 5 kỳ tập trung vào phản ánh các vụ án tham nhũng, lãng phí, về công tác cải cách bộ máy hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại buổi làm việc, các đại biểu, thành viên trong hội đồng đã cho ý kiến về cơ cấu các giải trên các loại hình và xem xét về giải đặc biệt nếu có tác phẩm xuất sắc.

Theo Kế hoạch, Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 đã dự kiến số lượng Giải lần thứ 3 gồm 44 giải (Giải A: 4 giải, Giải B: 10 giải, Giải C: 12 giải, Giải KK: 18 giải).

Trên cơ sở kết quả bình chọn, Hội đồng Chung khảo có thể lựa chọn ra 1 tác phẩm xuất sắc nhất để đề nghị xếp giải đặc biệt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM khai trừ khỏi Đảng 29 cán bộ liên quan 4 vụ án tham nhũng, lãng phí

MINH QUÂN |

29 cán bộ ở TPHCM bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng vì liên quan đến 4 vụ án lớn xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VƯƠNG TRẦN |

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay (20.9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.

Tàu lặn Trung Quốc làm nên kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Khánh Minh |

Tàu lặn Trung Quốc đã lặn đến điểm sâu nhất của rãnh Diamantina, lập kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

TPHCM khai trừ khỏi Đảng 29 cán bộ liên quan 4 vụ án tham nhũng, lãng phí

MINH QUÂN |

29 cán bộ ở TPHCM bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng vì liên quan đến 4 vụ án lớn xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VƯƠNG TRẦN |

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay (20.9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.