5 việc Thủ tướng yêu cầu 171 “pháo đài” ở Đồng Nai làm để khống chế dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, sau khi kiểm tra thực tế các khu nhà trọ công nhân, các điểm hỗ trợ lương thực thực phẩm, hỗ trợ y tế cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và trực tuyến với 171 lãnh đạo xã, phường, thị trấn của tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng coi 171 xã, phường là các pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong pháo đài chống dịch đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Đây là chủ trương chuyển hướng lấy xã phường làm pháo đài, người dân làm chiến sĩ, cùng  chống dịch COVID-19. Do đó, làm việc trực tiếp với các xã phường là hết sức quan trọng. "Tôi mong các đồng chí xã phường lắng nghe các ý kiến chỉ đạo của các thành viên đoàn công tác Chính phủ, từ đó chắt lọc, thực hiện thật tốt nhiệm vụ khống chế dịch bệnh COVID-19" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kiểm tra việc hỗ trợ lương thực thực phẩm và hỗ trợ y tế cho công nhân lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tỉnh Đồng Nai trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần này.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, đưa tỉnh Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới chậm nhất là ngày 15.9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm, là chủ thể trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 là chủ trương rất đúng đắn. Người dân là trung tâm để chính quyền phục vụ, người dân là chủ thể cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Đây vừa là quyền lợi, nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của người dân trong việc cùng tham gia phòng chống dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc hỗ trợ lương thực thực phẩm và hỗ trợ y tế cho công nhân lao động ở khu vực bị phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc hỗ trợ lương thực thực phẩm và hỗ trợ y tế cho công nhân lao động ở khu vực bị phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiên trì với mục tiêu này, kiên định về phương pháp. Trong tổ chức thực hiện phải linh hoạt sáng tạo, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn.

“Tôi thấy rất mừng với sự linh hoạt sáng tạo khi kiểm tra thực tế tại huyện Vĩnh Cửu, tại đây đã sản xuất ra nước uống kết hợp đông y và tây y. Rất ít nơi làm, nhưng ở đây làm rất thành công bằng nước gừng với mật ong. Ngoài ra còn có máy xông hơi COVID-19 dùng cây xả, vỏ bưởi, gừng đun sôi lấy hơi” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao 12 trạm xá có sẵn và 37 cơ sở điều trị lưu động tại đây đã điều trị thu dung hơn 1.000 trường hợp F0, chăm sóc khoẻ mạnh 80%, chỉ có 20% phải chuyển tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân tại huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân tại huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đối với 171 phường, xã trên toàn tỉnh Đồng Nai đang theo dõi trực tuyến, thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là nơi tiếp xúc với dân nhanh nhất, sát dân nhất, gần dân nhất. Do đó, Thủ tướng yêu cầu 171 xã phường này phải thực hiện được 5 việc để giúp khống chế dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cuộc sống người dân.

Việc thứ nhất là xã, phường phải đảm bảo vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, kêu gọi nhân dân chia sẻ, để “ai ở đâu thì ở đấy”, thì mới ngăn chặn được nguồn lây.

Việc thứ hai, pháo đài xã, phường phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, vì người dân không đi chợ được.

Việc thứ ba, phải đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, mọi lúc, mọi nơi khi người dân cần.

Việc thứ tư, các xã phường pháo đài phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, đừng để xảy ra tình trạng trộm cắp, doạ nạt, đưa thông tin xấu độc để người dân dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội.

Việc thứ năm là phải tuyên truyền vận động, cổ vũ nhân dân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Đồng Nai quan tâm tới nơi đông công nhân, nơi nhà trọ. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Nếu giãn cách kéo dài, công nhân khó khăn nhiều hơn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn. Do đó, thay vì bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị thì chấp nhận tạm dừng lại các công trình đó lại, lấy nguồn lực đó để giúp dân vượt qua đại dịch”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Nếu giãn cách kéo dài, công nhân khó khăn nhiều hơn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn. Do đó, thay vì bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị thì chấp nhận tạm dừng lại các công trình đó lại, lấy nguồn lực đó để giúp dân vượt qua đại dịch”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.