5 nội dung cam kết của Chủ tịch Hà Nội với cử tri

Nguyễn Hà |

Chiều 11.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Đống Đa với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 3.

5 cam kết của Chủ tịch Hà Nội nếu trúng cử

Phát biểu trước cử tri quận Đống Đa, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trình bày chương trình hành động với 5 nội dung cam kết nếu trúng cử. Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

"Trong đó, tôi tập trung công tác quản lý đô thị, chú trọng vào quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; đảm bảo giữ vững trật tự và văn minh đô thị; các lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất đai, giao thông; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong tình hình hiện nay…", Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, tiếp tục hoàn thiện, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của UBND thành phố theo hướng năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực các kiến nghị của cử tri với HĐND thành phố, với các cơ quan hữu quan. Không ngừng tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đem hết sức mình phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; thường xuyên liên hệ, đoàn kết, gắn bó mật thiết với cơ quan, đồng chí, với Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: "Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Trước các đại biểu cử tri, tôi xin hứa sẽ nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Nhiều chương trình hành động

Tại hội nghị, những ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa ra các chương trình hành động.

Hội nghị được tổ chức ngày 11.5. Ảnh: Nguyễn Khánh
Hội nghị được tổ chức ngày 11.5. Ảnh: Nguyễn Khánh

Ông Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa đã nhấn mạnh trong Chương trình hành động, với cương vị là Bí thư Quận ủy Đống Đa, ông cho biết sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi mặt công tác, nhất là trên các lĩnh vực: cải cách hành chính, quản lý đất đai, quy hoạch, kiến trúc đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Giảng viên đại học (đã nghỉ hưu), Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa thành phố Hà Nội cho biết: "Với kinh nghiệm trong ngành giáo dục, tôi sẽ tích cực tham gia hoàn thiện các chính sách, giải pháp phát triển giáo dục thành phố".

Phó Trưởng Ban chuyên trách, Ban Đô thị HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, bà Hoàng Thị Thúy Hằng cho biết sẽ chú trọng quan tâm và phối hợp tích cực với chính quyền quận trong việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri về các vấn đề dân sinh, bức xúc.

Bà Vũ Thị Thanh Tú - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Hà Nội) cho biết, trong quá trình công tác, luôn cố gắng nỗ lực tham gia xây dựng Luật Thủ đô với các chính sách, cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển kinh thế, xã hội thành phố..

Với tư cách là ứng viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, cần quan tâm hơn đến những nội dung mà cử tri mong muốn trong lĩnh vực này, để cùng với tập thể lãnh đạo ngành thực thiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Giáo dục và Đạo tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Bà Đỗ Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Bột (quận Đống Đa) cho biết, sẽ tham gia xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phối hợp với đại biểu HĐND và các cấp có thẩm quyền quyền giám sát chấp hành các Nghị quyết của cơ quan dân cử.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội người dân tuân thủ phòng, chống dịch khi đi làm căn cước công dân

Việt Dũng |

Giữa trời nắng, nhiều người dân ở xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đi làm căn cước công dân, song tuân thủ qui định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Lên kịch bản phòng dịch tại từng điểm bỏ phiếu

Phạm Đông |

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Chủ nhật, ngày 23.5.2021, đang đến rất gần. Nhiều địa phương, trong đó có một số quận, huyện của Hà Nội đã có phương án phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Chủ tịch Hà Nội đến điểm phong tỏa 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19

Hà Giang - Quách Du |

Chiều tối 9.5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam và thôn Linh Quy Bắc (điểm phong tỏa gần 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19, thuộc xã Kim Sơn) để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội người dân tuân thủ phòng, chống dịch khi đi làm căn cước công dân

Việt Dũng |

Giữa trời nắng, nhiều người dân ở xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đi làm căn cước công dân, song tuân thủ qui định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Lên kịch bản phòng dịch tại từng điểm bỏ phiếu

Phạm Đông |

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Chủ nhật, ngày 23.5.2021, đang đến rất gần. Nhiều địa phương, trong đó có một số quận, huyện của Hà Nội đã có phương án phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Chủ tịch Hà Nội đến điểm phong tỏa 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19

Hà Giang - Quách Du |

Chiều tối 9.5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam và thôn Linh Quy Bắc (điểm phong tỏa gần 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19, thuộc xã Kim Sơn) để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực này.