5 khu phố thuộc 3 phường có nằm trong ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm?

MINH QUÂN - NGUYỄN HUY |

Chiều ngày 27.11, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TPHCM đối thoại với 20 hộ dân đại diện người dân 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình Khánh, Bình An) để làm rõ vấn đề trong ranh, ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Buổi đối thoại diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2, do ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Ngoài ra, còn có đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Ban Tiếp công dân Trung ương,... Phía UBND TPHCM có ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các sở, ban ngành thành phố.

Ông  Đặng Công Huẩn và ông Nguyễn Hồng Điệp.
Ông Đặng Công Huẩn (giữa) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ trì buổi đối thoại. Ảnh: H.K

Tại buổi đối thoại, ông Đinh Đăng Lập - Thanh tra viên cao cấp, Tổ trưởng tổ kiểm tra liên ngành của Thanh tra Chính phủ đã báo cáo dự thảo kết quả kiểm tra, rà soát liên quan khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Lập, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ được UBND TPHCM cung cấp một số bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đây là những bản đồ kèm văn bản trình Thủ tướng ban hành Quyết định 367 ngày 4.6.1996 khi phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được cơ quan chức năng đóng dấu gồm: Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng, Công ty Dịch vụ đô thị.

Qua kiểm tra đối chiếu các bản đồ này với 2 bản đồ UBND TPHCM cung cấp đã trùng khớp nhau về ranh quy hoạch.

“Từ đó có thể khẳng định rằng xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại thông báo 1483 ngày 4.9.2018 của Thanh tra Chính phủ, trong đó chỉ ra khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, là đúng quy định và thực tế” – ông Lập nói.

Về vị trí ranh giới, thửa đất các hộ dân khiếu nại, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 6.1.1997, Chính phủ có Nghị định số 03 về thành lập quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và thành lập các phường thuộc quận mới. Ngày 18.3.1997, UBND TPHCM có quyết định thành lập quận 2 rộng 5.020 ha với 86.027 nhân khẩu, gồm 11 phường, ranh giới quận 2 được xác định trên bản đồ các phường và được cắm mốc tại thực địa.

Năm 1998, UBND quận 2 có quyết định thành lập khu phố, tổ dân phố, ấp và tổ nhân dân, trên cơ sở đó vị trí, ranh giới 5 khu phố thuộc 3 phường mà người dân khiếu nại đã được xác định.

"Căn cứ bản đồ địa chính quận 2 xác định số thửa, vị trí ranh giới nhà đất của từng hộ dân đối chiếu với ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy, vị trí ranh giới nhà dân khiếu nại về ranh quy hoạch đều nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm" - Thanh Chính phủ kết luận.

Người dân vận cho rằng 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm.  Ảnh; H.K
Người dân vẫn cho rằng 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. Ảnh: H.K

Đại diện các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường không đồng ý với dự thảo kết luận này. Người dân cho rằng 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Võ Văn Hoan (trái) - Phó chủ tịch UBND TPHCM.  Ảnh: H.K
Ông Võ Văn Hoan (trái) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: H.K

Thông tin đến người dân, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có khiếu nại, sau đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận. "Kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến, coi như đó là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các việc sau kết luận thanh tra" - ông Hoan nói.

Tuy nhiên, sau đó, người dân còn thắc mắc, khiếu nại không chỉ có 4,3 ha còn một số địa chỉ nữa (tức là 5 khu phố thuộc 3 phường - PV) nằm ngoài ranh dự án. Như vậy, về mặt pháp lý trước mắt là Thủ tướng Chính phủ đã kết luận.

Theo ông Hoan, vấn đề còn lại là Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ ngành trung ương và TPHCM kiểm tra lại xem ngoài 4,3 ha đó ra thì phần đất 5 khu phố thuộc 3 phường có nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không.

MINH QUÂN - NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Hôm nay (27.11), Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TPHCM đối thoại và công bố với người dân về 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình Khánh, Bình An) nằm trong hay ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Vấn đề Thủ Thiêm có được giải quyết trước khi lập Thành phố Thủ Đức?

MINH QUÂN |

Cử tri TPHCM đặt câu hỏi về việc những khiếu kiện và sai sót liên quan tới Khu đô thị mới Thủ Thiêm có được chính quyền thành phố giải quyết xong trước khi thành lập Thành phố Thủ Đức?

TPHCM: Đối thoại với người dân Thủ Thiêm cuối tháng 11

MINH QUÂN |

Cuối tháng 11, TPHCM sẽ tổ chức buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) về khiếu nại nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hôm nay, Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Hôm nay (27.11), Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TPHCM đối thoại và công bố với người dân về 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình Khánh, Bình An) nằm trong hay ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Vấn đề Thủ Thiêm có được giải quyết trước khi lập Thành phố Thủ Đức?

MINH QUÂN |

Cử tri TPHCM đặt câu hỏi về việc những khiếu kiện và sai sót liên quan tới Khu đô thị mới Thủ Thiêm có được chính quyền thành phố giải quyết xong trước khi thành lập Thành phố Thủ Đức?

TPHCM: Đối thoại với người dân Thủ Thiêm cuối tháng 11

MINH QUÂN |

Cuối tháng 11, TPHCM sẽ tổ chức buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) về khiếu nại nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.