5 ban giảm gần 1.000 nhân sự tại TP.Hà Nội: Muốn giảm chỉ có khoán biên chế

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Ông Bùi Đức Thụ - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nói như vậy khi trao đổi với PV Báo Lao Động về việc Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội vừa công bố số công chức viên chức, lao động của 5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của thành phố lên đến gần 1.000 người.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang hoàn thiện Quy định phát ngôn của công chức. Ảnh Dân trí
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang hoàn thiện Quy định phát ngôn của công chức. Ảnh Dân trí
Chi quỹ lương cả nước chiếm 1/5 trong tổng chi ngân sách nhà nước

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của 5 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của thành phố, gồm có: Ban Quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án NNPTNT, Ban Quản lý dự án văn hóa xã hội, Ban Quản lý dự án cấp nước, thoát nước và môi trường.

Theo đó, tổng số cán bộ của 5 ban quản lý dự án là 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng. Đáng chú ý, một số ban quản lý dự án chưa đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017.

Do vậy, ban quản lý dự án phải trình UBND TP.Hà Nội ứng trước ngân sách. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trên là do số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Thụ cho rằng, thực trạng bộ máy biên chế bao gồm công chức viên chức (CCVC) và người lao động hoạt động trong hệ thống bộ máy nhà nước của chúng ta trong thời gian qua tăng lên đáng kể.

Mặc dù, Đảng, Chính phủ đã có chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế, nhưng số lượng CCVC ngày càng tăng, dẫn đến tạo thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Việc này cũng khiến cho phần chi quỹ lương để trả cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực này chiếm đến 1/5 trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Cho nên dẫn đến tình trạng mặc dù tiền lương của CCVC vẫn thấp, thu nhập thấp, nhưng vì số lượng CCVC khá đông, nên chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước, khó khăn cho việc dành nguồn ngân sách để đầu tư cho việc trả nợ.

Do đó, một trong những vấn đề cần phải tập trung đó là tinh giản bộ máy viên chức ở đây đối với đơn vị sự nghiệp công ích nhà nước và đơn vị dịch vụ công, đó là cần quy định rõ những vấn đề thành phần kinh tế làm được thì Nhà nước không nên làm, từ đó sẽ góp phần giảm đội ngũ CCVC ở lĩnh vực này.

Đối với doanh nghiệp dịch vụ công ích thì giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp có nguồn thu, hoạt động theo cơ chế thị trường, cái nào thuộc Nhà nước hỗ trợ phần nào thì cần nêu rõ, từ đó đội ngũ CCVC sẽ giảm, Nhà nước giảm được gánh nặng.

Đối với 5 ban quản lý dự án của Hà Nội, tôi cho rằng các cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân do đâu và phải quy rõ trách nhiệm thuộc về ai. Tôi cho rằng cần rà soát lại, còn bộ máy cồng kềnh lên đến nghìn người, thì quá lãng phí, quá mức cần thiết, tạo thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

“Hơn lúc nào hết chúng ta phải rà soát lại bộ máy, tinh giản biên chế, trước mắt chú trọng vào tinh giản đối với các đơn vị sự nghiệp công ích nhà nước và đơn vị dịch vụ công. Đồng thời thực hiện khoán biên chế cho các bộ, ngành, địa phương, và giao quyền tự chủ cho các đơn vị, vừa tiến hành cải cách tiền lương... nếu không tình trạng phình biên chế vẫn tái diễn” - ông Thụ nói. 

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định cho 5 giám đốc BQLDA chuyên ngành của thành phố ngày 31.12.2016. Ảnh: P.V
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định cho 5 giám đốc BQLDA chuyên ngành của thành phố ngày 31.12.2016. Ảnh: P.V

Kiên quyết “cắt bỏ” những phòng ban đơn vị chồng chéo

Còn PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - cho hay, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cũng đang bàn về vấn đề tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hiệu lực quản lý của bộ máy chính trị thế thì phải nắm vững những nguyên tắc, quan điểm của trung ương, từ đó đi vào xử lý các vấn đề cụ thể.

Điểm quan trọng là sắp xếp bộ máy trên cơ sở làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Với những ban quản lý dự án chuyên ngành cũng vậy. Phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ những phòng, ban đơn vị không cần thiết, chồng chéo thì phải kiên quyết cắt bỏ để tinh giản biên chế.

Chúng ta cần có cái nhìn tổng thể và vĩ mô, phải xem xét cụ thể, cẩn thận xem chức năng nhiệm vụ thế nào, có chồng chéo nhau trong điều hành quản lý không. Kiên quyết loại bỏ những phòng, ban, tổ chức trung gian để thu gọn đầu mối. Hiện nay, nhiều đơn vị cũng đã thực hiện thí điểm hợp nhất, gọn lại các tổ chức. Những đơn vị nào có chức năng nhiệm vụ tương đồng, trùng nhau thì có thể hợp nhất.

“Phải thống nhất với nhau trong nhận thức thì mới có thể xử lý cụ thể. Phải lấy chức năng nhiệm vụ và sắp xếp lại những nguyên tắc, chứ không phải tự ý, thích nhập vào thì nhập vào, thích tách ra thì tách ra là không nên. Phải dựa trên cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn” - ông Phúc nói.

Đồng quan điểm trên, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân nhấn mạnh: Trong tổ chức phải căn cứ vào sơ đồ tổ chức của mình để thiết kế sơ đồ tổ chức lao động, gắn con người với việc làm. Từ đó xác định rõ bao nhiêu vị trí mà mỗi vị trí này là bao nhiêu việc. Lên sơ đồ tính toán được số lượng nhân sự. Sắp xếp những vị trí nào cần chuyên môn, trình độ cao, những vị trí nào phổ thông… Nguyên tắc thông suốt là từ khối lượng công việc mà tính toán số lượng nhân sự cho hợp lý.

“Trong những tổ chức này được sắp xếp lại thì cần xem các vị trí, có những vị trí nào trùng nhau, thì cần phải thu gọn đầu mối lại. Có như vậy thì mới có thể nâng cao được hiệu quả, thuận lợi cho việc quản lý. Từ việc mà sinh ra người. Cần phải xác định rõ khối lượng công việc như thế nào? Nhìn vào tổng hợp sơ đồ công việc thì cần bao nhiêu vị trí việc làm. Có như vậy bộ máy mới bớt cồng kềnh mà hiệu quả”.

- Ông Bùi Đức Thụ - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu: “Hơn lúc nào hết chúng ta phải rà soát lại bộ máy, tinh giản biên chế, trước mắt chú trọng vào tinh giản đối với các đơn vị sự nghiệp công ích nhà nước và đơn vị dịch vụ công. Đồng thời thực hiện khoán biên chế cho các bộ, ngành, địa phương, và giao quyền tự chủ cho các đơn vị, vừa tiến hành cải cách tiền lương... nếu không tình trạng phình biên chế vẫn tái diễn”.

- Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân: “Trong những tổ chức này được sắp xếp lại thì cần xem các vị trí, có những vị trí nào trùng nhau, thì cần phải thu gọn đầu mối lại. Có như vậy thì mới có thể nâng cao được hiệu quả, thuận lợi cho việc quản lý. Từ việc mà sinh ra người. Cần phải xác định rõ khối lượng công việc như thế nào? Nhìn vào tổng hợp sơ đồ công việc thì cần bao nhiêu vị trí việc làm. Có như vậy bộ máy mới bớt cồng kềnh mà hiệu quả”.

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.