40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII được bồi dưỡng kiến thức mới

Vương Trần - Kim Anh |

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới lần này là những cán bộ vừa được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 20.7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 (lớp thứ năm).

Dự lễ khai giảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới lần này là những cán bộ vừa được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Các học viên sẽ học tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong khoảng 2 tháng.

Cán bộ cấp chiến lược tham dự lớp học. Ảnh K.Anh
Cán bộ cấp chiến lược tham dự lớp học. Ảnh K.Anh

Chương trình bồi dưỡng gồm 36 chuyên đề do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các chuyên gia trong nước giới thiệu. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, chủ trì thảo luận các lớp học là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đầu ngành và các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín. Đây là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công của các lớp học trước đây.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, các học viên tham gia lớp học lần này được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, được thẩm định, đánh giá rất chặt chẽ, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các học viên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các học viên ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với việc lĩnh hội những kiến thức mới để phục vụ công tác trước mắt và lâu dài. Các học viên cần nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường, nỗ lực nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

“Mong rằng lớp học sẽ thực sự là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận, giao lưu, học hỏi nhằm nhận thức rõ, sâu sắc hơn những vấn đề về lý luận và tri thức mới, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình hoạt động ở trung ương và địa phương.

Tiếp thu những kiến thức của lớp học, các học viên sẽ có thêm tri thức để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác. Bên cạnh đó, các học viên còn có trách nhiệm đóng góp ý kiến để xây dựng cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp học, góp ý cách dạy, cách học được tốt hơn. Đây là căn cứ quan trọng để Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lớp học có những điều chỉnh, bổ sung để làm tốt cho các khóa sau” - ông Phạm Minh Chính cho biết.

Trước đó, vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã có 2 khóa với 4 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 được tổ chức thành công với tổng số 181 người.

Vương Trần - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Bế giảng lớp bồi dưỡng 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

THEO VOV |

Kết thúc khóa học 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc. Đặc biệt, 20 học viên đạt loại xuất sắc được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Theo TTXVN |

Sáng 6.8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp 1 và lớp 2).

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Bế giảng lớp bồi dưỡng 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

THEO VOV |

Kết thúc khóa học 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc. Đặc biệt, 20 học viên đạt loại xuất sắc được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Theo TTXVN |

Sáng 6.8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp 1 và lớp 2).