4 người tử vong do sốt xuất huyết ở Hà Nội

Vương Trần |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Hiện Hà Nội đang đứng thứ 2 cả nước về số người mắc sốt xuất huyết.

Sáng nay (1.8), UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7.2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8.2017. Nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra tại buổi làm việc này.

Tham dự buổi giao ban có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã có những báo cáo về tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố thời gian gần đây. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện tình hình dịch SXH còn diễn biến khá phức tạp.

Theo báo cáo của ngành y tế, Hà Nội hiện đứng thứ 2 cả nước về số người mắc SXH. Tính đến 31.7.2017, Hà Nội có hơn 8.459 trường hợp SXH và 90% đã điều trị khỏi. Hiện còn 958 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 4 người đã tử vong. Số ca mắc tập trung chủ yếu ở các quận nội thành, cao nhất ở quận Đống Đa, tiếp đó là Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông...

Sở Y tế đã tổ chức nhiều cuộc tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy; thành lập 4 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các quận, huyện. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã trực tiếp đi kiểm tra.

Tuy nhiên, công tác diệt bọ gậy hiện còn nhiều khó khăn như số ổ bọ gậy tương đối nhiều, xuất hiện ở các khu vực như công trường xây dựng, khu đất trống, đình chùa... Trong đó, nhiều ổ dịch nằm ở trên cao, gây khó khăn trong xử lý, đặc biệt với các lực lượng tình nguyện viên đã lớn tuổi.

Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch sốt xuất huyết năm nay đến sớm và có diễn biến phức tạp, theo nhận định trong thời gian tới số ca mắc SXH trên địa bàn có thể tiếp tục gia tăng, do thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, muỗi phát triển mạnh. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu là giám sát, phát hiện người bệnh, tuyên truyền, tổ chức diệt muỗi và diệt bọ gậy. Chưa có biện pháp đặc biệt như vắc xin hay thuốc điều trị. Do vậy, công tác tăng cường kiểm tra phòng chống dịch của các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trong ngành cần chú trọng phòng chống dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè và dịch bệnh mùa mưa lũ khác.

Để giảm bớt tình trạng này, ngày 31.7, Sở Y tế đã báo cáo với Thường trực Thành ủy, đề nghị cho phép thành lập các tổ diệt bọ gậy xung kích. Theo đó, mỗi khu vực thành lập một tổ diệt bọ gậy từ 2-3 người, chịu trách nhiệm hoàn toàn trong rà soát, kiểm tra. Tại khu vực trung tâm, mỗi tổ phụ trách từ 20-30 hộ gia đình và 50 gia đình tại các huyện ngoại thành.

Sở Y tế Hà Nội cho hay sẽ tiếp tục chỉ đạo nhiều chiến dịch diệt bọ gậy, tuyên truyền để mỗi hộ dân tự kiểm tra và diệt bọ gậy trong gia đình mình và tổ chức phun thuốc trên diện rộng...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ mách cách chăm sóc tại nhà

L.Hà |

Bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, bệnh viện quá tải nên không phải ca bệnh nào cũng được điều trị nội trú. Có nhất thiết cứ SXH là phải nhập viện không? Bác sĩ đã mách cách điều trị SXH tại nhà hiệu quả và an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo “hạ hỏa” dịch sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Chiều 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác cùng Bộ Y tế đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại quận Đống Đa (Hà Nội) - một trong những địa bàn dịch sốt xuất huyết hoành hành khá nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng sốt xuất huyết ở Hà Nội

Cường Ngô - Ngô Phong |

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng cao, diễn biến phức tạp tại Hà Nội, chiều 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới một số điểm nóng SXH để kiểm tra tình hình phòng chống và ý thức của người dân về bệnh dịch.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ mách cách chăm sóc tại nhà

L.Hà |

Bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, bệnh viện quá tải nên không phải ca bệnh nào cũng được điều trị nội trú. Có nhất thiết cứ SXH là phải nhập viện không? Bác sĩ đã mách cách điều trị SXH tại nhà hiệu quả và an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo “hạ hỏa” dịch sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Chiều 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác cùng Bộ Y tế đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại quận Đống Đa (Hà Nội) - một trong những địa bàn dịch sốt xuất huyết hoành hành khá nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng sốt xuất huyết ở Hà Nội

Cường Ngô - Ngô Phong |

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng cao, diễn biến phức tạp tại Hà Nội, chiều 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới một số điểm nóng SXH để kiểm tra tình hình phòng chống và ý thức của người dân về bệnh dịch.