4 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sẽ bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm Đông |

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ.

Chiều 21.5, tại buổi họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5, báo chí đặt câu hỏi về việc phân công các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu ở các địa phương.

Về câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia - cho biết, có nguyên tắc là hầu hết các lãnh đạo cư trú ở đâu, trên địa bàn nào sẽ đi bầu cử ở nơi đó. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo cũng gắn với những nhiệm vụ cụ thể trong công tác bầu cử. Theo đó, lãnh đạo sẽ đi bỏ phiếu, đồng thời kiểm tra, chứng kiến giờ khai mạc, không khí của ngày bầu cử.

Theo bà Thanh, việc này có ý nghĩa khi lãnh đạo sẽ vừa kiểm tra, vừa động viên các địa phương trong ngày bầu cử, hoà với không khí sôi nổi chung của cả nước.

Về công bố kết quả, bà Thanh cho biết, việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử; công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử; xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Với trường hợp trong quá trình thực hiện bầu cử có khiếu nại, tố cáo thì sẽ có quy định thời gian giải quyết tố cáo và công bố kết quả xác nhận của đại biểu đó theo quy định của pháp luật.

Nói thêm về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, 4 lãnh đạo chủ chốt của nước ta sẽ bỏ phiếu tại các nơi ứng cử.

Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ.

Theo ông Cường, hiện tại Hội đồng bầu cử quốc gia vẫn đang chủ động xây dựng các phương án, dự lường các tình huống liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử

Các đơn vị chức năng cũng tiếp tục chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là về ý nghĩa của cuộc bầu cử, ngày bầu cử, danh sách những người ứng cử, cách thức bỏ phiếu…

Rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử. Giao ban thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ bầu cử. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ. Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 15 tỉnh (Bà Rịa- Vũng Tàu; Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Đắk Nông, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Kon Tum, Bạc Liêu), Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn của 3 tỉnh (Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam) đã có một số khu vực tổ chức bầu cử sớm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc rút tên 2 người ứng cử ĐBQH

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa thông tin với báo chí về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Bầu cử sớm nơi đảo xa

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiến hành khai mạc khu vực bỏ phiếu số 5 tại cụm đảo Hòn Khoai thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm nhất tỉnh Cà Mau.

TP.Cần Thơ: Kiểm tra công tác tổ chức tại từng tổ bầu cử

Minh Ánh |

Sáng ngày 20.5, tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, đoàn công tác kiểm tra, giám sát đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc rút tên 2 người ứng cử ĐBQH

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa thông tin với báo chí về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Bầu cử sớm nơi đảo xa

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiến hành khai mạc khu vực bỏ phiếu số 5 tại cụm đảo Hòn Khoai thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm nhất tỉnh Cà Mau.

TP.Cần Thơ: Kiểm tra công tác tổ chức tại từng tổ bầu cử

Minh Ánh |

Sáng ngày 20.5, tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, đoàn công tác kiểm tra, giám sát đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.