Sáng nay (9.11), Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề phòng chống tham nhũng.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn Hà Nội) về về tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ dạo của Đảng, Chính phủ, công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đã tạo được lòng tin trong nhân dân và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Tuy nhiên, ông Khái cũng thẳng thắn thừa nhận “vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân”.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm trực tiếp thuộc về người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.
Ông cho rằng các lĩnh vực thường xảy ra tiêu cực là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, cán bộ công chức thiếu rèn luyện thường xảy ra tham nhũng, đặc biệt là dịch vụ công.
Trước tình hình này, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất với Thủ tướng ban hành Chỉ thị chống phiền hà nhũng nhiễu người dân.
Theo đó, tháng 4.2019, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị quy định rất rõ những lĩnh vực, nguyên nhân và tình trạng nêu trên.
Sau khi Chỉ thị này ra đời, Thủ tướng đã có công điện về phòng ngừa tham nhũng trong thi hành công vụ. “Hai văn bản này có tác dụng lớn giúp chấn chỉnh phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu” - ông Khái khẳng định.
Liên quan đến câu hỏi, căn cứ nào để báo cáo tham nhũng được kiềm chế, ông Khái cho biết, việc đánh giá tình hình tham nhũng “hết sức khó khăn, trừu tượng”.
“Thanh tra Chính phủ đã đưa ra đánh giá trên dựa trên 4 cơ sở chính là ý kiến người dân thông qua phương tiện truyền thông đại chúng cảm nhận về tình trạng tham nhũng; chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá của các tổ chức quốc tế; ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” - ông Lê Minh Khái thông tin.