4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Đặng Chung- Cao Nguyên-Thành Trung |

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng đã được các đại biểu lựa chọn trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Chiều 27.5, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin đến báo chí về các nhóm vấn đề và danh sách bộ trưởng, trưởng ngành sẽ ngồi “ghế nóng” để trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, sáng 27.5, danh sách 5 vị “Tư lệnh” ngành gồm Bộ trưởng các Bộ: Công an, VHTTDL, GTVT, Xây dựng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các vấn đề chất vấn đã được gửi đến đại biểu Quốc hội để xin ý kiến.

 
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí về các nhóm vấn đề và bộ trưởng sẽ tham gia trả lời chất vấn.

Kết quả, các đại biểu Quốc hội đã thống nhất lựa chọn 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu, gồm: Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quochoi.vn

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy.

Nội dung tiếp theo là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng… cũng được đề cập.

Cùng tham gia giải trình về các vấn đề này còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ GDĐT, Bộ Y tế, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao...

Nhóm thứ hai được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản  lý nhà chung cư; công tác quy hoạch, quản lý trật tự, di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô...

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Cùng trả lời thêm về vấn đề này sẽ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và các bộ ngành liên quan.

 
Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

"Tư lệnh" ngành tiếp theo sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trong kỳ họp lần này là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể.

Nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ trưởng GTVT gồm việc xử lý những vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém.

Ngoài ra còn có quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử, đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới; thực hiện, quản lý giám sát thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí hoàn vốn dự án đầu tư trên quốc lộ, đường bộ cao tốc.

Trách nhiệm của Bộ GTVT trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng là nội dung dự kiến được chất vấn.

 
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ đăng đàn trả lời chất vấn vào tuần tới.

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện với nhóm vấn đề về quản lý, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh... được các đại biểu Quốc hội lựa chọn để chất vấn.

 
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Bên cạnh đó là công tác quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan, việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh, quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, du lịch tâm linh, công tác quản lý và phát triển du lịch.

Theo chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn bắt đầu từ ngày 4.6 đến hết buổi sáng 6.6 (diễn ra trong hai ngày rưỡi).

Đặng Chung- Cao Nguyên-Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH: Có "lợi ích nhóm" trong quy hoạch đô thị theo đề xuất của nhà đầu tư

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, chất lượng quy hoạch đô thị thời gian qua thấp, vẫn hiện hữu tư duy quy hoạch nhiệm kỳ, dấu hiệu áp đặt ý chí cá nhân, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm, bị nhà đầu tư chi phối, dẫn dắt làm thay đổi quy hoạch. 

Sai phạm về quản lý đất quốc phòng, an ninh làm mất uy tín của ngành

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nhiều lĩnh vực được giao quản lý và sử dụng đất lâu nay được coi là vùng cấm đó là đất quốc phòng, đất an ninh thiếu sự giám sát, buông lỏng quản lý, quản lý yếu kém, đã xảy ra các sai phạm lớn, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành.

Chánh án TANDTC: Vụ án Nguyễn Hữu Linh chưa thể nói án lệ hay không án lệ

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Bên lề hành lang Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao - đã có những trao đổi với báo chí để làm rõ hơn về dự thảo “vuốt má, xoa đầu cũng là dâm ô” và việc có nên đưa vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em làm án lệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

ĐBQH: Có "lợi ích nhóm" trong quy hoạch đô thị theo đề xuất của nhà đầu tư

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, chất lượng quy hoạch đô thị thời gian qua thấp, vẫn hiện hữu tư duy quy hoạch nhiệm kỳ, dấu hiệu áp đặt ý chí cá nhân, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm, bị nhà đầu tư chi phối, dẫn dắt làm thay đổi quy hoạch. 

Sai phạm về quản lý đất quốc phòng, an ninh làm mất uy tín của ngành

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nhiều lĩnh vực được giao quản lý và sử dụng đất lâu nay được coi là vùng cấm đó là đất quốc phòng, đất an ninh thiếu sự giám sát, buông lỏng quản lý, quản lý yếu kém, đã xảy ra các sai phạm lớn, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành.

Chánh án TANDTC: Vụ án Nguyễn Hữu Linh chưa thể nói án lệ hay không án lệ

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Bên lề hành lang Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao - đã có những trao đổi với báo chí để làm rõ hơn về dự thảo “vuốt má, xoa đầu cũng là dâm ô” và việc có nên đưa vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em làm án lệ.