343 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Có 343 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang diễn ra từ chiều 15.10 và kết thúc vào 17.10.2020.

Ngày 6.10, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10.2020 tổ chức tại Hội trường Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Hiền – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang - đã thông tin sơ bộ về Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, có 343 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, bao gồm đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và đại biểu được bầu từ 19 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 59.592 Đảng viên trong toàn tỉnh.

Nhấn mạnh tại buổi thông tin, ông Hiền cho biết, với phương châm hành động: Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, bên cạnh việc thảo luận thành tựu, hạn chế của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, bàn 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 khâu đột phá để hướng tới mục tiêu quan trọng và toàn diện trong phát tiển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Hiền - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Theo ông Hiền, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế, nhưng với sự chung sức, chung lòng, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Kiên Giang đã phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh giữ vững an ninh, quốc phòng, hoạt động kinh tế đã được duy trì tăng trưởng nhanh và khá toàn diện với mức tăng trưởng bình quân 7,22%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 49.807 tỉ đồng, riêng năm 2020 ước đạt 11.540 tỉ đồng, gấp 2,13 lần năm 2015 và đứng thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.458 USD năm 2020.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đề ra 6 trọng tâm, 3 đột phá

NHẬT HỒ |

Ngày 6.10, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2015. Đại hội dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 15.10 và bế mạc vào chiều 16.10.

Kiên Giang: Hàng trăm công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Qua phát động của LĐLĐ Kiên Giang, đã có 400 đơn vị, CĐCS và trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ đăng ký thực hiện 67 công trình, 104 mô hình, 14 sản phẩm, 39 phần việc... chào mừng sự kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng trị giá 576 tỉ đồng.

Kiên Giang: Gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng đại hội Đảng

Trân Thị |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận và gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 cho CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thắng và CĐCS Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Gò Quao.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đề ra 6 trọng tâm, 3 đột phá

NHẬT HỒ |

Ngày 6.10, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2015. Đại hội dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 15.10 và bế mạc vào chiều 16.10.

Kiên Giang: Hàng trăm công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Qua phát động của LĐLĐ Kiên Giang, đã có 400 đơn vị, CĐCS và trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ đăng ký thực hiện 67 công trình, 104 mô hình, 14 sản phẩm, 39 phần việc... chào mừng sự kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng trị giá 576 tỉ đồng.

Kiên Giang: Gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng đại hội Đảng

Trân Thị |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận và gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 cho CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thắng và CĐCS Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Gò Quao.