3 thành phố lớn kiến nghị gì với Chính phủ để "tăng tốc" vào năm 2021?

Vương Trần - Phạm Đông |

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 28.12, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã nêu lên nhiều kiến nghị để triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 tới.

Hà Nội: Tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư công trung hạn

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết năm 2021, thành phố Hà Nội thực hiện năm chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và xây dựng 23 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%.

Năm 2021, thành phố sẽ báo cáo Trung ương 3 vấn đề, mong Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ thành phố: Định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Thủ đô và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ ngày 6.1.2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô 10 năm để chuẩn bị cho giai đoạn 10 năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại Hội nghị. Ảnh Viết Thành
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại Hội nghị. Ảnh Viết Thành

Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất đưa vào Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; vừa rồi thành phố đã có báo cáo về số lượng đại biểu chuyên trách, con số hiện nay là 18 đại biểu chuyên trách đã phát huy hiệu quả vừa rồi, và không làm phát sinh biên chế trong khối dân cử.

Hà Nội đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội xung quanh triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn thời gian tới theo Điều 89 Luật Đầu tư công có một bất cấp là dự án trong hai kỳ kế hoạch đầu tư liên tiếp thì phải bảo đảm tổng số giá trị, tổng mức đầu tư của chương trình dự án của giai đoạn sau không được vượt quá 20% so với giai đoạn trước; trong khi đó, chúng ta đã có hiệu lực để triển khai toàn bộ dự án này trong danh mục.

Liên quan tới việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Hà Nội kiến nghị Bộ Nội vụ trình nhanh Chính phủ ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội.

TP.Hồ Chí Minh: Kiến nghị ban hành Nghị quyết hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ 2 nội dung.

Thứ nhất, địa phương này kiến nghị Chính phủ quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 131 của Quốc hội trước ngày 1.1.2021. Thời gian vừa qua, TP.Hồ Chí Minh đã chủ động, khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo trình Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh SGGP
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh SGGP

Tiếp đó, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hóa để TP kịp thời triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời đẩy nhanh các tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại xử lý nhà đất sở hữu nhà nước của các bộ ngành, các tập đoàn Tổng công ty nhà nước đóng trên địa bàn để TP có thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án.

Đà Nẵng: Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai

Để tạo điều kiện thuận lợi cho trong việc triển khai nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, Chính phủ và Bộ ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những vi phạm trong lĩnh vực đất đai; Kéo dài thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất thêm 01 năm đối với chính sách thu nợ tiền sử dụng đất quy định tại Nghị định số 79 của Chính phủ và triển khai các dự án giao thông lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh Báo Đà Nẵng
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh Báo Đà Nẵng

Các bộ ngành, trung ương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông lớn, có sức lan tỏa, kết nối tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan), Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (đoạn từ Túy Loan đến giáp Quảng Nam), Mở rộng nhà ga hành khách T1 và xây dựng ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 80.000 - 100.000 tấn/năm.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải cám dỗ đời thường

Vương Trần - Phạm Đông |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

Thành công không chỉ bởi những gì đạt được mà cả những trở ngại đã vượt qua

. |

Sáng 28.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Vương Trần |

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá, tổng kết lại 1 năm đã qua đồng thời nhìn lại cả chặng đường 5 năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2021.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Chật vật gửi xe khi đi viện, loay hoay tìm lời giải

Nhóm PV |

Vỉa hè chật kín xe máy, ô tô, người dân loay hoay tìm chỗ gửi xe, đỗ xe là những hình ảnh không còn quá xa lạ trước nhiều cổng bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kể cả mới đầu sáng sớm hay buổi chiều muộn, các bãi đỗ xe tại bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải, khiến người dân đi khám bệnh đã mệt mỏi, nay lại phải đèo bòng thêm 1 nỗi trăn trở mang tên - tìm chỗ gửi xe.

Xuất hiện đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, lăng mạ CSGT, thu hút lượng lớn người xem, chia sẻ và bình luận. Đa số đều lên án hành động thái quá của người phụ nữ.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải cám dỗ đời thường

Vương Trần - Phạm Đông |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

Thành công không chỉ bởi những gì đạt được mà cả những trở ngại đã vượt qua

. |

Sáng 28.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Vương Trần |

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá, tổng kết lại 1 năm đã qua đồng thời nhìn lại cả chặng đường 5 năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2021.