3 thẩm phán, 5 kiểm sát viên được bổ nhiệm trong tuần

Việt Dũng |

Trong khi 3 thẩm phán TAND Tối cao được bổ nhiệm, nhiều lãnh đạo Vụ, Phòng của ngành Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng được phân công giữ chức vụ mới.

Cụ thể, trong ngày 12.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.

Theo đó, với tỷ lệ 91,49%, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao đối với các ông: Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc và Trần Hồng Hà.

Ông Trần Hồng Hà hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Ông Phạm Quốc Hưng hiện là Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình; Ông Ngô Hồng Phúc hiện là Chánh Tòa Hình sự TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Cũng trong tuần qua, ngày 13.11, Viện KSND Tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ các đơn vị thuộc Viện KSND Tối cao.

Cụ thể, Kiểm sát viên cao cấp Vũ Quang Huy, Viện trưởng Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội.

Kiểm sát viên cao cấp Hoàng Văn Long, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện KSND Tối cao.

Kiểm sát viên cao cấp Vương Hồng Quảng, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình Viện KSND Tối cao.

Kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp Viện KSND Tối cao.

Kiểm sát viên cao cấp Phan Hải Đăng, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện KSND Tối cao.

Các quyết định đối với các kiểm sát viên trên có thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhân sự Viện Kiểm sát được bổ nhiệm

Mai Hường |

Ngày 13.11, Viện KSND Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ các đơn vị thuộc VKSND Tối cao.

Tuần tới, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Vương Trần |

Tuần tới, theo chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ tiếp tục các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành công tác nhân sự.

3 Phó Giám đốc Công an, 1 Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao được bổ nhiệm

Việt Dũng |

Trong tuần qua, ngành công an và Viện kiểm sát có bổ nhiệm nhân sự đối với các chức danh Phó Giám đốc và Phó Viện trưởng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhiều nhân sự Viện Kiểm sát được bổ nhiệm

Mai Hường |

Ngày 13.11, Viện KSND Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ các đơn vị thuộc VKSND Tối cao.

Tuần tới, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Vương Trần |

Tuần tới, theo chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ tiếp tục các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành công tác nhân sự.

3 Phó Giám đốc Công an, 1 Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao được bổ nhiệm

Việt Dũng |

Trong tuần qua, ngành công an và Viện kiểm sát có bổ nhiệm nhân sự đối với các chức danh Phó Giám đốc và Phó Viện trưởng.