3 địa phương nghiên cứu cho người dân ở khu không đảm bảo giãn cách về quê

VƯƠNG TRẦN |

3 tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương nghiên cứu, xem xét tổ chức cho người ở khu đông dân cư, không đảm bảo giãn cách, được đăng ký về quê theo nguyện vọng.

Ngày 10.9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương.

Văn bản nêu rõ, để tiếp tục duy trì, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, khắc phục ngay các tồn tại ở một số xã, phường, thị trấn về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bảo đảm trang bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ COVID-19 cộng đồng…

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và giãn cách xã hội, nhiều lao động mất việc làm, bị mắc kẹt lại thành phố. Thậm chí có nhiều lao động rời thành phố và về quê bằng cách đi bộ nhưng không thể qua được các chốt kiểm soát dịch bệnh nên đã mắc kẹt. Tại TP.HCM, thời gian qua thành phố đã phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành đưa 28.000 người về quê theo nguyện vọng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Con công nhân "mắc kẹt" giữa dịch, không thể về quê đón năm học mới

Minh Phương |

Năm học mới 2021-2022 cận kề, công nhân càng bộn bề trong lo toan cho việc học của con. Từ học phí, sắm đồ dùng học tập... Năm nay đặc biệt hơn khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách, nhiều bố mẹ là công nhân không thể đưa con về quê kịp tựu trường với bạn bè.

Từ Hà Nội cố tình về quê, nhiều người "mắc kẹt" trên cầu ở Thái Bình

TRUNG DU |

Mặc dù từ ngày 6.8, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong, bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Thanh Hóa đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP. Hồ Chí Minh về quê

QUÁCH DU |

Gần 200 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được đón về quê bằng đường hàng không.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Con công nhân "mắc kẹt" giữa dịch, không thể về quê đón năm học mới

Minh Phương |

Năm học mới 2021-2022 cận kề, công nhân càng bộn bề trong lo toan cho việc học của con. Từ học phí, sắm đồ dùng học tập... Năm nay đặc biệt hơn khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách, nhiều bố mẹ là công nhân không thể đưa con về quê kịp tựu trường với bạn bè.

Từ Hà Nội cố tình về quê, nhiều người "mắc kẹt" trên cầu ở Thái Bình

TRUNG DU |

Mặc dù từ ngày 6.8, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong, bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Thanh Hóa đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP. Hồ Chí Minh về quê

QUÁCH DU |

Gần 200 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được đón về quê bằng đường hàng không.