3 cơ quan đề xuất cơ chế xử lý hình sự việc làm giàu bất hợp pháp

Lam Duy |

Cơ chế xử lý hình sự đối với hành vi làm giàu bất hợp pháp là biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và siết chặt việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ngày 17.10, theo thông tin mà Lao Động có được, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có chức năng trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập đang tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định.

Trong đó Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, thực tiễn các nội dung liên quan để đề xuất cơ chế xử lý hình sự đối với hành vi làm giàu bất hợp pháp.

"Đây cũng chính là biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và siết chặt việc kê khai tài sản, thu nhập" - Thanh tra Chính phủ cho hay.

Đáng chú ý để siết chặt các quy định về kê khai tài sản góp phần tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3.2022 phê duyệt Đề án 390 “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.

Đây là các dữ liệu quan trọng trong phòng, chống tham nhũng nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Trong báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV gửi các đoàn đại biểu Quốc hội cách đây ít ngày, Thanh tra Chính phủ cho hay đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 390 nói chung và việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước nói riêng.

Thanh tra Chính phủ cũng cho hay, trong thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đã được xử lý, nhiều tài sản vụ tham nhũng được thu hồi.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng gắn chặt với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế; thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; trong đó khởi tố mới 05 vụ/34 bị can, án cũ chuyển sang 06 vụ/12 bị can.

Thiệt hại trong các vụ án thụ lý ước tính trên 981 tỉ đồng; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý đạt trên 924 tỉ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá khoảng trên 100 tỉ đồng).

Đến nay đã ban hành kết luận điều tra 7 vụ/28 bị can và đang tiếp tục điều tra 4 vụ/18 bị can.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Quy trình có thể chỉ ra Bí thư Bến Tre kê khai tài sản không trung thực

Lam Duy |

Công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ gồm 3 nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ giải trình không trung thực về tài sản

Lam Duy |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Đức Thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực...

Tiến sĩ dạy học làm giàu lĩnh án chung thân vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải trong các buổi "dạy học làm giàu" tự giới thiệu là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, để từ đó lừa đảo huy động hơn 2.725 tỉ đồng.

Tiến sĩ dạy làm giàu: Chỉ là “bán vịt giời” mà thôi

Anh Đào |

Đến tận khi đối diện án chung thân, tiến sĩ dạy làm giàu vẫn say sưa về “dự án mạng xã hội dạy làm giàu” với tính toán “sẽ có 2 triệu thành viên, giá trị lên đến 2 tỉ USD, chắc chắn doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại".

Vợ chồng bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tự tử trong 1 ngày

NGUYÊN ANH |

Người chồng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 19.10, còn người vợ uống thuốc trừ sâu trước đó cũng tử vong vào sáng cùng ngày.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Tin 20h: Hà Nội tinh giản thêm 85 biên chế trong đợt 4 năm 2023

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 19.10: Chịu tương tác với không khí lạnh, bão số 5 diễn biến phức tạp; 85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Thêm trường học ở Hà Nội bị tố lạm thu, ép phụ huynh đăng kí học liên kết;...

Hà Nội sắp tổ chức đấu giá đất xây nhà ở thấp tầng, biệt thự

Thu Giang |

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà biệt thự ở thị trấn Thường Tín với diện tích khoảng 40.021,5m2.

Quy trình có thể chỉ ra Bí thư Bến Tre kê khai tài sản không trung thực

Lam Duy |

Công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ gồm 3 nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ giải trình không trung thực về tài sản

Lam Duy |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Đức Thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực...

Tiến sĩ dạy học làm giàu lĩnh án chung thân vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải trong các buổi "dạy học làm giàu" tự giới thiệu là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, để từ đó lừa đảo huy động hơn 2.725 tỉ đồng.

Tiến sĩ dạy làm giàu: Chỉ là “bán vịt giời” mà thôi

Anh Đào |

Đến tận khi đối diện án chung thân, tiến sĩ dạy làm giàu vẫn say sưa về “dự án mạng xã hội dạy làm giàu” với tính toán “sẽ có 2 triệu thành viên, giá trị lên đến 2 tỉ USD, chắc chắn doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại".