29 lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được thi nâng ngạch công chức

Lam Duy |

Trong 57 cán bộ công chức được thi nâng ngạch công chức lên Kiểm tra viên cao cấp, có 29 người đang là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại nhiều địa phương.

Như Lao Động ngày 24.11 đưa tin, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vừa ký Quyết định số 1299 phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023.

Danh sách 318 cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch gồm 261 cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch từ kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính và 57 cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch từ kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra viên cao cấp.

Đáng chú ý trong danh sách 57 cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch từ kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra viên cao cấp, theo tìm hiểu của Lao Động, có 29 người hiện là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại 25 tỉnh thành.

Theo danh sách công bố, hầu hết địa phương đều chỉ có 1 đến nhiều nhất 2 lãnh đạo đang là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023 lên Kiểm tra viên cao cấp.

Trong đó, nhiều nhất là tỉnh Bình Phước có 2 công chức đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tỉnh Gia Lai có 2 công chức đang là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tỉnh Hưng Yên có 2 công chức đang là Phó Chủ nhiệm Thường trực và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tỉnh Quảng Bình có 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kỳ thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên cao cấp sẽ tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 6.12 đến hết ngày 9.12.2023. Ảnh: Chụp màn hình
Kỳ thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên cao cấp sẽ tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 6.12 đến hết ngày 9.12.2023. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023.

Theo đó, kỳ thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên cao cấp sẽ tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 6.12 đến hết ngày 9.12.2023. Đáng chú ý là nội dung thi viết đề án trong ngày 8.12 sẽ kéo dài đến 8 tiếng.

Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu rõ, về điều kiện đăng ký dự thi lên kiểm tra viên cao cấp, công chức phải có thời gian giữ ngạch kiểm tra viên chính và tương đương từ đủ 06 năm (đủ 72 tháng) trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch kiểm tra viên chính, thời gian giữ ngạch kiểm tra viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trong thời gian giữ ngạch kiểm tra viên chính và tương đương, phải chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản của Đảng (nghị quyết, quy định, quy chế, quy trình, chỉ thị, văn kiện Đại hội Đảng từ cấp tỉnh trở lên) hoặc văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng cán bộ, công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành, nghiệm thu.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương duyệt danh sách công chức được thi nâng ngạch

Lam Duy |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023.

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức từ 1.10

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Hồ sơ thi nâng ngạch công chức

LƯƠNG HẠNH |

Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Công chức muốn nâng ngạch cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Đại tá Phạm Ngọc Phương - Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thời gian công bố đề minh hoạ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thông tin về thời điểm công bố đề thi minh hoạ.

Những người “chở cả thế giới” trên đường phố Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Nhiều phương tiện xe máy, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bỏ giấy chuyển tuyến khiến bệnh viện tuyến trên quá tải, y tế cơ sở thui chột?

MINH HÀ |

Theo lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, nếu bỏ giấy chuyển tuyến, bệnh viện tuyến trên sẽ quá tải, việc phục vụ người bệnh không hiệu quả dẫn đến phá vỡ hệ thống y tế.

Lời khai người giúp sức cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.11, TAND TPHCM bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương duyệt danh sách công chức được thi nâng ngạch

Lam Duy |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm tra Đảng năm 2023.

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức từ 1.10

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Hồ sơ thi nâng ngạch công chức

LƯƠNG HẠNH |

Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Công chức muốn nâng ngạch cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.