2 Thứ trưởng Bộ Công an được thăng quân hàm Thượng tướng

Vương Trần |

Hai Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang được trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chiều nay (6.1), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn 2 Thượng tướng vừa được thăng quân hàm tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Công an và Nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội một cách chủ động, bài bản.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng một cách chặt chẽ, bài bản, quyết liệt, trong đó có vụ Công ty Việt Á.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán Hưng Yên. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê quán Ninh Bình. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Công an.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam được thăng quân hàm Thượng tướng

Phạm Đông |

Ông Phạm Hoài Nam, Phó Đô đốc Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được trao quyết định thăng quân hàm trước thời hạn lên Thượng tướng.

Thăng quân hàm, bổ nhiệm Cục trưởng trong ngành công an tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài bổ nhiệm Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Công an, ngành công an còn có sự kiện thăng quân hàm trung tướng cho một thiếu tướng.

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa

Phạm Đông |

Ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam được thăng quân hàm Thượng tướng

Phạm Đông |

Ông Phạm Hoài Nam, Phó Đô đốc Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được trao quyết định thăng quân hàm trước thời hạn lên Thượng tướng.

Thăng quân hàm, bổ nhiệm Cục trưởng trong ngành công an tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài bổ nhiệm Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Công an, ngành công an còn có sự kiện thăng quân hàm trung tướng cho một thiếu tướng.

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa

Phạm Đông |

Ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.