2 lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV

Vương Trần |

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu 2 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đó là: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm hai nhân sự đó là: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chân dung Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6.3.1962. Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh P.Cường
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh P.Cường

Tóm tắt quá trình công tác

Năm 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Năm 2010: Chính ủy Quân đoàn 4.

Năm 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 2013: Thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 1.2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 5.2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 9.2017: Thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31.1.2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19.2.2021: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chân dung Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16.3.1965. Quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh T.Vương

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng 6.1992 - 2.1996: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

Từ tháng 3.1996 - 12.2000: Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

Từ tháng 12.2000 - 3.2003: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

Từ tháng 3.2003 - 2.2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Từ tháng 2.2007 - 10.2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Từ tháng 10.2010 - 4.2018: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Từ tháng 11.2011- 3.2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

Từ tháng 3.2015 - 7.2018: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

Từ tháng 1.2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Từ tháng 4.2018 - 5.2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Từ tháng 7.2018 - 5.2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Từ 7.5.2020: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu hai người ứng cử đại biểu Quốc hội

THEO TTXVN |

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 15.3, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Xuân Hải |

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, ngày 15.3, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội.

Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 5 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội

THEO TTXVN |

Chiều 11.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu hai người ứng cử đại biểu Quốc hội

THEO TTXVN |

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 15.3, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Xuân Hải |

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, ngày 15.3, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội.

Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 5 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội

THEO TTXVN |

Chiều 11.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.