18 văn bản hợp tác đầu tư được trao đổi tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia

H.Liên |

Chiều 16.3, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia - sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng nhất trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - đã diễn ra tại Sydney.

Ngay tại diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức Chính phủ hai nước đã cùng chứng kiến 18 văn bản ghi nhớ hợp tác đầu tư được trao đổi giữa các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam–Australia.

Theo VGP, 18 văn bản vừa được trao tại diễn đàn thuộc các lĩnh vực như năng lượng, hợp tác xúc tiến đầu tư; hợp tác thúc đẩy kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước; lĩnh vực hàng không; vận tải hàng hải; nông nghiệp; giáo dục, dịch vụ cảng… Được biết, trong số đó có kế hoạch mở đường bay thẳng của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet của Việt Nam đến Australia. 

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và gửi lời chào thân thiết đến các doanh nghiệp là người Australia và người Australia gốc Việt có mặt tại diễn đàn. Cảm ơn và trân trọng trên 100 người dù không có chỗ ngồi nhưng vẫn đứng tham dự diễn đàn, Thủ tướng cho rằng điều này nói lên quy mô hợp tác hết sức tốt đẹp giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Australia.

Trước các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam là giữ môi trường vĩ mô ổn định, lạm phát ổn định, lãi suất ổn định vào theo xu hướng giảm, tỉ giá ổn định, sử dụng linh hoạt các công cụ tài khóa và tiền tệ để nâng đỡ nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện chất lượng thể chế, thúc đẩy pháp quyền, nâng cao năng lực quản trị Nhà nước nhằm duy trì sự tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng cho rằng, các cải cách mà Việt Nam đã tiến hành đang mang đến nhiều cơ hội mà các doanh nghiệp Australia không nên bỏ lỡ. “Đất đai, tài nguyên, nguồn lực và nhân lực luôn có giới hạn nên sự chậm trễ sẽ mất cơ hội. Việt Nam mời gọi các nhà đầu tư Australia nói chung và các nhà đầu tư đang ngồi đây nói riêng hãy nhanh chân đến Việt Nam, nhanh tay chọn lấy cho mình cơ hội kinh doanh đang rộng mở bởi nếu không, cơ hội đó sẽ không chờ đợi ai vì sẽ được doanh nghiệp khác lấy đi”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

ASEAN – Australia cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Thanh Hà |

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia phản đối chủ nghĩa bảo hộ và ủng hộ thương mại tự do, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long cho biết hôm 16.3.

Thủ tướng đến Sydney, dự Hội nghị ASEAN-Australia

N.V |

Sáng 16.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Kingsford-Smith Sydney, thủ phủ bang New South Wales, là nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia.

Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Lao Động |

Ngày 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

ASEAN – Australia cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Thanh Hà |

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia phản đối chủ nghĩa bảo hộ và ủng hộ thương mại tự do, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long cho biết hôm 16.3.

Thủ tướng đến Sydney, dự Hội nghị ASEAN-Australia

N.V |

Sáng 16.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Kingsford-Smith Sydney, thủ phủ bang New South Wales, là nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia.

Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Lao Động |

Ngày 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.