12 sĩ quan Việt Nam chuẩn bị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ

Vương Trần |

Ngày 22.11, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng.

Với số lượng 12 sĩ quan được cử tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2021-2022, đây là một trong những lần Việt Nam triển khai đông đảo nhất các sĩ quan theo hình thức cá nhân sang đảm nhận nhiệm vụ tại địa bàn.

Các sĩ quan triển khai nhiệm kỳ 2021-2022 tới hai Phái bộ UNMISS và MINUSCA sẽ đảm nhận các nhiệm vụ Quan sát viên Quân sự, Sĩ quan tham mưu tác chiến, Sĩ quan tham mưu tình báo, Sĩ quan tham mưu trang bị, Sĩ quan tham mưu huấn luyện, Sĩ quan tình báo và Sĩ quan truyền thông.

Trong đó, kể từ nhiệm kỳ 2021-2022, Liên Hợp Quốc đã tin tưởng và lựa chọn mời Việt Nam triển khai thêm 2 vị trí mới làm việc tại Phái bộ MINUSCA là Sĩ quan tình báo và Sĩ quan truyền thông. Trong đó, vị trí Sĩ quan truyền thông là suất triển khai đặc biệt dành riêng cho nữ quân nhân, đáp ứng chủ trương bình đẳng giới và gia tăng số lượng nữ quân nhân tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Hải Minh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Minh

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho biết, các sĩ quan đã được tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong đó, có 3 tháng huấn luyện tiền triển khai với nhiều nội dung thiết thực, sát với thực tiễn nhằm bảo đảm các sĩ quan có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc; trong đó bao gồm các buổi huấn luyện chuyên ngành về dịch COVID-19, cách phòng, chống và phác đồ điều trị…

Tính đến thời điểm này, Bộ Quốc phòng đã cử 246 lượt cán bộ đi công tác tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các Phái bộ UNMISS, MINUSCA, trong đó có 189 cán bộ, nhân viên trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 17.11, Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao công trình Khu lưu trú xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tướng gìn giữ hòa bình LHQ ở Trung Phi muốn tiếp nhận thêm sĩ quan Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục mong muốn tiếp nhận thêm các sĩ quan của Việt Nam đến thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Phạm Đông |

Trung tá Vũ Thị Kim Oanh là nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 17.11, Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao công trình Khu lưu trú xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tướng gìn giữ hòa bình LHQ ở Trung Phi muốn tiếp nhận thêm sĩ quan Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục mong muốn tiếp nhận thêm các sĩ quan của Việt Nam đến thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Phạm Đông |

Trung tá Vũ Thị Kim Oanh là nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.