100.000 máy tính bảng đã trao cho học sinh khó khăn học trực tuyến

Phạm Đông |

Về chương trình "Sóng và máy tính cho em", Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đã trao được 100.000 máy tính cho các em khó khăn để học trực tuyến.

Chiều 11.11, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn liên quan đến việc học trực tuyến, tổ chức kỳ thi quốc gia, đáp ứng các điều kiện học cho học sinh trong tình hình dịch bệnh…

Về hạ tầng đảm bảo học trực tuyến cho ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đặt mục tiêu phủ sóng mạng di động tới 2.000 điểm, vừa qua đã phủ được 1.000 điểm, cố gắng phủ 1.000 điểm còn lại trong năm 2021, chậm nhất tới tháng 1.2022.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay, cả nước có 8 triệu hộ gia đình chưa có cáp quang, nếu kéo cáp quang về được sẽ có Internet tốc độ tốt hơn nhiều. Bộ đặt mục tiêu trước năm 2025 cơ bản các hộ gia đình đều sẽ có cáp quang.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Nói về chương trình "Sóng và máy tính cho em", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chương trình có 3 cấu thành với tổng trị giá 6.000 tỉ đồng. Trong đó có 1 triệu máy tính bảng trị giá 2.500 tỉ đồng trao tặng cho các em khó khăn. Vừa qua đã trao được 100.000 máy, nhưng do đứt gãy nguồn cung nên gặp khó khăn. Sắp tới đây và từ năm sau sẽ trao nhanh hơn.

Cùng với đó là miễn giảm 100% phí truy cập cho một số đối tượng đến hết năm 2021 với giá trị 500 tỉ đồng.

Hiện có 6 nền tảng giáo dục trực tuyến của Việt Nam cũng được triển khai và đang được cho sử dụng miễn phí, hiện có khoảng 10 triệu học sinh sử dụng. Ngoài ra, bộ cũng phát triển phần mềm để bố mẹ có thể quản lý các con khi học trực tuyến.

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết giáo dục là một trong những ngành chịu tác động tiêu cực nhiều nhất từ dịch COVID-19. Dịch không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạy và học mà còn có thể làm chậm tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục bậc đại học theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phiên chất vấn thu hút sự quan tâm của đại biểu, hàng chục triệu học sinh, phụ huynh, toàn quốc. 28 đại biểu đã chất vấn, 10 ý kiến tranh luận, 1 đại biểu gửi câu hỏi nhưng bộ trưởng chưa trả lời. Ngoài ra, 20 đại biểu đăng ký nhưng chưa chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị 21 đại biểu gửi phiếu chất vấn đến bộ trưởng để được trả lời bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá bộ trưởng giữ cương vị không lâu nhưng đã tỏ rõ sự tự tin, nắm cơ bản các vấn đề của ngành, lĩnh vực phụ trách, đã trả lời kỹ lưỡng các ý kiến. Phiên chất vấn đề cập nhiều vấn đề nóng của giáo dục trong đại dịch COVID-19 như việc đảm bảo chất lượng dạy và học, tiếp tục đổi mới giáo dục trong điều kiện dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã trả lời làm rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với những vấn đề đặt ra, có phân tích theo từng cấp học. Các đại biểu yêu cầu bộ trưởng cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ, thích ứng trong tình hình mới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn do ảnh hưởng của dịch

Phạm Đông |

Hiện giáo viên cả nước đang thiếu hiện nay là trên 94.000, trong đó tỷ lệ hơn 1/3 là thiếu giáo viên mầm non. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch nên có gần 20 triệu học sinh, sinh viên không đến trường. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn nhân lực.

Học trực tuyến không bê nguyên giáo án bình thường vào giảng dạy

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, chương trình học trực tuyến không bê nguyên từ giáo án bình thường vào giảng dạy. Bộ đã ban hành văn bản xác định chương trình học cốt lõi theo hướng tinh giản để phục vụ dạy trực tuyến và dạy trên truyền hình.

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm khi người lao động về quê tránh dịch

NHÓM PV |

Trước thực trạng nhiều lao động từ các tỉnh, thành phố về quê tránh dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phải xác định rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan như thế nào, nhất là trách nhiệm của Nhà nước đối với dân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hơn 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn do ảnh hưởng của dịch

Phạm Đông |

Hiện giáo viên cả nước đang thiếu hiện nay là trên 94.000, trong đó tỷ lệ hơn 1/3 là thiếu giáo viên mầm non. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch nên có gần 20 triệu học sinh, sinh viên không đến trường. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn nhân lực.

Học trực tuyến không bê nguyên giáo án bình thường vào giảng dạy

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, chương trình học trực tuyến không bê nguyên từ giáo án bình thường vào giảng dạy. Bộ đã ban hành văn bản xác định chương trình học cốt lõi theo hướng tinh giản để phục vụ dạy trực tuyến và dạy trên truyền hình.

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm khi người lao động về quê tránh dịch

NHÓM PV |

Trước thực trạng nhiều lao động từ các tỉnh, thành phố về quê tránh dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phải xác định rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan như thế nào, nhất là trách nhiệm của Nhà nước đối với dân.