100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HỮU HUY |

Chiều 12.10, tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết tán thành thống nhất Nghị quyết sắp xếp địa giới hình chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Trong đó, thống nhất sáp nhập địa giới hành chính 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành Thành phố Thủ Đức.

Chiều 12.10, Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 21 – Kỳ họp chuyên đề, bàn về việc sắp xếp địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, thông qua tiếp xúc cử tri, cho thấy phần đông nhân dân ủng hộ mô hình sáp nhập 3 quận để thành lập Thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng lưu ý về một số vấn đề mà cử tri quan tâm trong việc sáp nhập địa giới hành chính các quận.

“Người dân quan tâm việc tổ chức bộ máy, cơ chế nào để vận hành thành phố mới, để đột phá. Mô hình thế nào, đội ngũ cán bộ ra sao? Phải tính toán, đội ngũ cán bộ phải có đạo đức, tầm nhìn. Chính quyền thành phố mới phải là chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp và ý thức phục vụ nhân dân”- đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm trình bày.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu ý kiến về việc sáp nhập địa giới hành chính. Ảnh: Hữu Huy

Cũng theo đại biểu Quyết Tâm, người dân vẫn còn đang quan ngại việc chuyển đổi giấy tờ hành chính sau khi sáp nhập. Do đó, phải có phương pháp, để người dân tiếp cận chuyển đổi giấy tờ nhanh nhất, tiện lợi nhất, không phiền hà, nhũng nhiễu.

Đồng tình với ý kiến trên, Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho biết phía Mặt trận Tổ Quốc đã tổ chức phản biện, có ý kiến của chuyên gia, uỷ viên mặt trận về nghị quyết.

“Qua phản biện, cho thấy sự thống nhất và cần thiết của nghị quyết. Tuy nhiên, cần phải có cơ chế để thành phố mới đột phá và phát triển. Vấn đề bộ máy tổ chức thế nào để đảm bảo an ninh trật tự địa giới mới cũng cần được quan tâm. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính phải đảm bảo để tạo điều kiện để người dân chuyển đổi về mặt giấy tờ thuận lợi”- Đại biểu Tô Thị Bích Châu nói.

Có mặt tại buổi họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết thêm: “Sau khi HĐND TP thông qua nghị quyết sáp nhập Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức. UBND TP sẽ hoàn thiện, trình Bộ Nội Vụ và tiến hành theo trình tự. UBND TP sẽ trân trọng tiếp thu theo Nghị quyết của HĐND TPHCM”.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Sau khi thư ký kỳ họp trình dự thảo Nghị quyết về sắp xếp địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, đã có 100% Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết tán thành Nghị quyết.

Theo nghị quyết này, TPHCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 Quận 2, 9 và Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM hoàn tất hồ sơ, đề án, báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Ngoài ra, HĐND thành phố tán thành việc nhập 19 phường tại các quận 2, 3,4,5,10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới.

Cụ thể gồm:

Đối với Quận 2: Nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

Quận 3: Nhập phường 6,7,8 thành phường Võ Thị Sáu.

Quận 4: Nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13.

Quận 5: Nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12.

Quận 10: Nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2.

Quận Phú Nhuận: Nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.


HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Cử tri quận 2 đề xuất tên gọi khác thay cho Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Đề án Thành phố Thủ Đức được nhiều cử tri quan tâm, góp ý tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, ngày 7.10.

Góp ý cho đề án Thành phố Thủ Đức: Cần làm rõ thẩm quyền của lãnh đạo TP

MINH QUÂN |

Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng cần có một Nghị quyết của Quốc hội làm rõ thẩm quyền cho lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, kể cả xử phạt hành chính.

Sốt đất “ăn theo” đề án thành lập Thành phố Thủ Đức

Gia Miêu - Anh Quang |

Ngày 4.10, kết quả bỏ phiếu đóng góp ý kiến của cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) cho thấy có đến hơn 92% đồng tình với việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Thông tin về việc TPHCM thành lập TP.Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức) đang khiến cho thị trường bất động sản trên các địa bàn này cũng nóng sốt “ăn theo” việc thành lập thành phố này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cử tri quận 2 đề xuất tên gọi khác thay cho Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Đề án Thành phố Thủ Đức được nhiều cử tri quan tâm, góp ý tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, ngày 7.10.

Góp ý cho đề án Thành phố Thủ Đức: Cần làm rõ thẩm quyền của lãnh đạo TP

MINH QUÂN |

Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng cần có một Nghị quyết của Quốc hội làm rõ thẩm quyền cho lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, kể cả xử phạt hành chính.

Sốt đất “ăn theo” đề án thành lập Thành phố Thủ Đức

Gia Miêu - Anh Quang |

Ngày 4.10, kết quả bỏ phiếu đóng góp ý kiến của cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) cho thấy có đến hơn 92% đồng tình với việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Thông tin về việc TPHCM thành lập TP.Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức) đang khiến cho thị trường bất động sản trên các địa bàn này cũng nóng sốt “ăn theo” việc thành lập thành phố này.